Đồng chí Phạm Minh Chính trao quyết định và chúc mừng đồng chí Lê Minh Khái, Nguyễn Quang Dương.

Đồng chí Phạm Minh Chính trao quyết định và chúc mừng đồng chí Lê Minh Khái, Nguyễn Quang Dương.

Bạc Liêu, Hà Giang có tân Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy

Bộ Chính trị quyết định điều động và phân công đồng chí Nguyễn Quang Dương giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2015-2020. Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định luân chuyển Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng về công tác tại Tỉnh uỷ Hà Giang, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Sáng 30/11, tại Bạc Liêu, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định phân công đồng chí Lê Minh Khái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu nhiệm kỳ 2015-2020, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu để giữ chức Tổng Thanh tra Chính phủ.

Đồng thời, Bộ Chính trị điều động và phân công đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015 – 2020 thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015 – 2020, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương (sinh năm 1962, quê Hoài Đức, Hà Nội) là cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, đã trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau, từ Phó giám đốc xí nghiệp, phó trưởng phòng tổ chức công ty hỗ trợ phát triển tổng hợp thuộc Bộ Công nghiệp nặng; Phó trưởng Ban tổ chức Đảng ủy Cơ quan Bộ, Chánh Văn phòng Đảng ủy cơ quan Bộ, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Cục Thương binh liệt sĩ và người có công, Đảng ủy viên cơ quan Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Phó trưởng Ban tổ chức Đảng ủy, Phó chủ nhiệm Thường trực, Chủ nhiệm Ban Kiểm tra kinh tế Trung ương và Khối doanh nghiệp Trung ương; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, kiêm Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII vừa qua, đồng chí Nguyễn Quang Dương được tín nhiệm bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính chúc mừng Đảng bộ, nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã góp phần đào tạo cán bộ cấp cao cho Trung ương; chúc mừng đồng chí Lê Minh Khái được phân công nhận nhiệm vụ mới Tổng Thanh tra Chính phủ. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính tin tưởng trên cương vị công tác mới, tân Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Nguyễn Quang Dương tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ, là trung tâm đoàn kết nội bộ, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, tân Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Nguyễn Quang Dương hứa sẽ toàn tâm, toàn ý, quyết tâm cùng với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Liêu giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng bộ; tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

"Trên cương vị công tác mới, tôi rất mong được đón nhận sự quan tâm, giúp đỡ, góp ý của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh các thời kỳ, các đồng chí lão thành cách mạng, sự cộng tác chia sẻ của các đồng chí trong Thường trực, Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh để tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng và Nhà nước, nhân dân giao vì sự nghiệp phát triển chung của tỉnh nhà” – đồng chí Nguyễn Quang Dương cho biết.

Bạc Liêu, Hà Giang có tân Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy ảnh 1

 Đồng chí Hà Ban trao quyết định và chúc mừng đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng. Ảnh Trung ương Đoàn 

Trước đó, ngày 27/11, Trung ương Đoàn đã tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Dự hội nghị có các đồng chí: Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam. 

Tại hội nghị đồng chí Hà Ban đã trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc luân chuyển Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng về công tác tại Tỉnh ủy Hà Giang, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Trước khi được Ban Bí thư Trung ương Đảng phân công nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng từng có hơn 23 năm làm cán bộ Đoàn chuyên trách, đảm nhiệm nhiều cương vị khác nhau: Trưởng Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn; Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn; Bí thư Trung ương Đoàn. Từ tháng 4/2014, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng được Ban Bí thư Trung ương Đoàn phân công làm Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn (khóa X). 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong đã ghi nhận những đóng góp của đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng.

“Quyết định luân chuyển làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang là sự tin tưởng ghi nhận của Đảng cho những đóng góp của cá nhân đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng và là động lực để các thế hệ cán bộ Đoàn tiếp tục rèn luyện, phấn đấu”, đồng chí Lê Quốc Phong nhấn mạnh. 

Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự giáo dục và rèn luyện của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, của Đảng bộ cơ quan Trung ương Đoàn để có bước trưởng thành như ngày hôm nay.

Trên cương vị công tác mới, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng xin hứa, sẽ tiếp tục nỗ lực, rèn luyện, công tác tốt xứng đáng người cán bộ trưởng thành từ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Bạc Liêu, Hà Giang có tân Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy ảnh 2

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lại Xuân Môn trao quyết định cho đồng chí Vũ Minh Lý.  

* Liên quan đến công tác nhân sự Trung ương Đoàn, chiều 28/11, tại Hà Nội, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm đồng chí Vũ Minh Lý, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Thông tin Nguồn lực tình nguyện Việt Nam về công tác tại Văn phòng Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, giữ chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương Hội Nông dân Việt Nam từ ngày 1/12/2017. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lại Xuân Môn thay mặt lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chúc mừng tân Phó Chánh Văn phòng. Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam nhấn mạnh: Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đòi hỏi Phó Chánh Văn phòng cần tiếp tục phát huy kết quả, kinh nghiệm trong quá trình công tác tại Trung ương Đoàn kết hợp với những nghiên cứu tài liệu về chức năng, nhiệm vụ của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, đặc biệt là ba nhiệm vụ trọng tâm cốt lõi; tiếp tục cống hiến để xứng đáng với sự tin cậy của lãnh đạo 2 cơ quan, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lại Xuân Môn đề nghị thường trực, các ban, đơn vị trong cơ quan, tập thể văn phòng tạo điều kiện, phối hợp, giúp đỡ để đồng chí Vũ Minh Lý hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tin bài liên quan