“Chính sách tiền tệ năm 2012 sẽ hướng tới lạm phát mục tiêu”

“Chính sách tiền tệ năm 2012 sẽ hướng tới lạm phát mục tiêu”

(ĐTCK) Điều hành chính sách tiền tệ năm 2012, nước ta vẫn chưa có điều kiện để áp dụng đúng lý thuyết lạm phát mục tiêu, vì có rất nhiều điều kiện đi kèm mà chúng ta chưa đáp ứng được, nhưng chúng ta vẫn phải lấy đó làm định hướng.

 Do đó, việc điều hành chính sách tiền tệ của NHNN cũng hướng tới lạm phát mục tiêu.

NHNN sẽ cân nhắc thời điểm thích hợp, liều lượng thích hợp để điều chỉnh lãi suất ngân hàng phù hợp với tiến trình chung. Tuy nhiên, điều này còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác, như thanh khoản của hệ thống ngân hàng, thời vụ trong sản xuất - kinh doanh.

Nhiệm vụ của NHNN nói riêng và của Chính phủ nói chung là rất phức tạp, phải làm sao để lượng vốn vừa đủ để khuyến khích sản xuất, nhưng không gây ra lạm phát và cũng không gây ra trì trệ sản xuất.

Vậy làm sao để cân bằng giữa kiềm chế lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng? Ở các nước, khi ngân hàng trung ương độc lập thì mục tiêu duy nhất là đảm bảo giá trị của đồng tiền. Còn ở Việt Nam, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đồng thời là thành viên Chính phủ, nên vừa phải kiềm chế lạm phát, vừa phải đảm bảo nền kinh tế phát triển hợp lý.