Chính quyền Trump cân nhắc phê duyệt khẩn cấp vắc xin Covid-19 của Anh trước ngày bầu cử

Chính quyền Trump cân nhắc phê duyệt khẩn cấp vắc xin Covid-19 của Anh trước ngày bầu cử

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Chính quyền Trump đang xem xét theo dõi nhanh một loại vắc xin thử nghiệm được phát triển ở Anh để sử dụng tại Mỹ trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới, theo một báo cáo của Financial Times (FT) trích dẫn ba nguồn tin thân cận.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) có thể “trao giấy phép sử dụng khẩn cấp” cho vắc xin ngừa Covid-19 do Đại học Oxford và hãng dược AstraZeneca phát triển.

AstraZeneca nói với FT rằng, họ chưa thảo luận về việc cấp phép sử dụng khẩn cấp vắc xin tiềm năng của mình với chính phủ Mỹ.

Người phát ngôn của Bộ phận Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, bao gồm cả FDA cho biết với FT rằng, bất kỳ tuyên bố nào về việc cấp phép khẩn cấp cho vắc xin trước cuộc bầu cử là “hoàn toàn sai sự thật”.

Tiết lộ mới nhất được đưa ra trong bối cảnh các báo cáo rằng, Tổng thống Trump vào Chủ nhật (23/8) sẽ công bố ủy quyền khẩn cấp huyết tương chữa bệnh cho Covid-19.

Hôm thứ Bảy (22/8), Tổng thống Trump đã đưa ra cáo buộc vô căn cứ rằng FDA đang cản trở nỗ lực của các công ty dược phẩm trong việc thử nghiệm các loại vắc xin và phương pháp điều trị Covid-19 tiềm năng vì lý do chính trị.

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã phản bác lại tuyên bố trên Twitter và kêu gọi FDA không nên khuất phục trước áp lực chính trị từ Nhà Trắng.

Bà nói thêm rằng: “những nỗ lực của ông Trump khi tự đưa mình vào các quyết định khoa học của FDA có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe và phúc lợi của người dân Mỹ”.

Nhà Trắng, FDA và văn phòng bà Pelosi đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của CNBC.

Việc vắc xin sẵn sàng trước cuộc bầu cử có thể giúp chính quyền Trump lý giải cho quá trình xử lý đại dịch vốn đang phải sự chỉ trích rộng rãi.

Trong bài phát biểu tại hội nghị đảng Dân chủ vào ngày 20/8, cựu Phó Tổng thống Joe Biden đã chỉ trích phản ứng của ông Trump đối với cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng và gọi đó là “hành động tồi tệ nhất của bất kỳ quốc gia nào trên Trái đất”.

Tin bài liên quan