Chính quyền Tổng thống Trump yêu cầu Quốc hội chi 850 tỷ USD để đối phó với Covid-19

Chính quyền Tổng thống Trump yêu cầu Quốc hội chi 850 tỷ USD để đối phó với Covid-19

(ĐTCK) The Washington Post hôm thứ Ba (17/3) đưa tin, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang yêu cầu Quốc hội phê chuẩn gói kích cầu toàn diện trị giá khoảng 850 tỷ USD để ngăn chặn suy thoái kinh tế do dịch Covid-19 bùng phát tại nước này.

Nguồn tin thân cận của The Washington Post tiết lộ, gói kích cầu được phác thảo với mục đích "lấp đầy nền kinh tế Mỹ bằng tiền" thông qua việc giảm thuế thu nhập và một loạt các cơ chế khác. Đồng thời, khoảng 50 tỷ USD trong đó sẽ được phân bổ cụ thể để hỗ trợ ngành hàng không. 

Trong vài tuần qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Quốc hội giảm hoặc tạm thời bãi bỏ thuế thu nhập do sự lây lan của dịch bệnh tại quốc gia này. Nhiều quan chức trong chính phủ những ngày gần đây đã thạo luận sự cần thiết của gói các biện pháp toàn diện để ổn định nền kinh tế Mỹ.

Theo The Washington Post, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin dự định đệ trình chi tiết dự thảo gói kích cầu lên đảng Cộng hoà tại Thượng viện trong ngày 17/3. Ông Mnuchin hy vọng, gói kích cầu này sẽ được thông qua tại Thượng viện vào cuối tuần này, nguồn tin cho biết.

Trước đây, trong cuộc đại khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, Quốc hội Mỹ cũng quyết định bơm vào nền kinh tế Mỹ số tiền khổng lồ 700 tỷ USD để chặn đà suy thoái. Gói biện pháp dự kiến của chính quyền Tổng thống Trump hiện tại được cho rằng sẽ là một tham vọng lớn hơn, bao gồm cả các cơ chế cắt giảm thuế.

Mỹ ngày càng chịu ảnh hưởng rõ ràng từ đại dịch Covid-19. Nhiều doanh nghiệp đã phải đóng cửa trên khắp đất nước và chính phủ liên bang hôm 16/3 đã kêu gọi tránh các cuộc họp mặt, gặp gỡ tụ tập hơn 10 người.

Washington cũng đã ban bành lệnh cấm đi lại với châu Âu và Vương quốc Anh để ngăn chặn dịch bệnh lây lan từ các nước này. Tổng thống Trump hôm 16/3 thừa nhận, nền kinh tế Mỹ có thể tiến tới suy thoái.

Chính quyền Tổng thống Trump yêu cầu Quốc hội chi 850 tỷ USD để đối phó với Covid-19 ảnh 1

10 phiên giảm mạnh nhất lịch sử của Dow Jones

Thị trường chứng khoán Mỹ hôm 16/3 đã có phiên tồi tệ nhất kể từ năm 1989. Chỉ số Dow Jones và S&P 500 lao dốc lần lượt 12,9% và 12%. Chỉ số Nasdaq chứng kiến cú sụt giảm sâu nhất lịch sử 12,3%.

Trong khi đó, theo số liệu được tổng hợp bởi Đại học Johns Hopkins, số trường hợp nhiễm Covid-19 tại Mỹ tính đến ngày 17/3 đã tăng lên tới 4.661 trường với 85 trường hợp tử vong. 

Tin bài liên quan