Chiều nay (26/2), số ca nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc tăng lên gần 1.300 ca

Chiều nay (26/2), số ca nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc tăng lên gần 1.300 ca

(ĐTCK) Theo thống kê của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) chiều nay (26/2), nước này ghi nhận thêm 115 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm bệnh lên 1.261.

Đến hiện tại, số ca tử vong được ghi nhận là 12 ca, trong đó bệnh nhân tử vong mới nhất là một người đàn ông Hàn Quốc 73 tuổi, là tín đồ của giáo phái Tân Thiên Địa tại Daegu.

Với diễn biến dịch bệnh hiện tại, chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch gửi thêm 205 nhân viên y tế đến Daegu, các quan chức cho biết.

Theo KCDC, khoảng 80% bệnh nhân nhiễm bệnh được xác nhận có liên quan tới giáo phái Tân Thiên Địa tại thành phố Daegu và bệnh viện Daenam thuộc quận Cheongdo, tỉnh Bắc Gyeongsang. Đây cũng là 2 tâm dịch của Hàn Quốc. Số ca nhiễm tại Daegu và Bắc Gyeongsang hiện tại lần lượt là 710 và 317.

Trong một diễn biến đáng lo ngại khác, tổng số bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Busan, thành phố lớn thứ hai của Hàn Quốc với 3,5 triệu dân, đã tăng lên 58 người, thêm 16 người so với hôm qua. Trong đó có 23 bệnh nhân có liên quan tới một nhà thờ Thiên chúa giáo ở quận Dongnae.

Các quan chức cho biết, 23 bệnh nhân này đều tham gia một khóa tu dài ba ngày của nhà thờ, kết thúc vào ngày 17/2. Hiện tại, các cơ quan y tế vẫn chưa tìm ra được nguồn cơn những người này nhiễm virus.

Thủ đô Seoul cũng trong tình trạng báo động khi đã ghi nhận tới 49 trường hợp nhiễm bệnh.

Trước đó, ngày 12/2, đã có tổng cộng 147, bao gồm những người Hàn Quốc và các thành viên gia đình người Trung Quốc của họ, đã đã được chính phủ Hàn Quốc sơ tán khỏi Vũ Hán, nơi khởi phát dịch bệnh.

Trong số những người này, 144 người đã âm tính với Covid-19 và sẽ được xuất viện từ một trung tâm cách ly vào thứ Năm, ba người còn lại sẽ trải qua một đợt kiểm tra khác, KCDC cho biết.

Trong khi đó, quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc thông báo, một binh sĩ của họ đã được xác nhận dương tính với virus Covid-19. Binh sĩ 23 tuổi này đồn trú tại Trại Carroll, cách vùng tâm dịch Daegu khoảng 30km. Binh sĩ này hiện đang chịu cách ly tại nhà.

Tin bài liên quan