Chiều 29/4: Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới, có thêm 2 trường hợp tái dương tính

(ĐTCK) Chiều ngày 29/4, Bộ Y tế không ghi nhận thêm ca dương tính, Việt Nam vẫn giữ nguyên tổng số người mắc Covid-19 là 270.

Tính đến 18h ngày 29/4, Việt Nam không ghi nhận ca dương tính mới với Covid-19. Tổng số ca mắc trên cả nước là 270 người, trong đó có 51 người đang được điều trị, 219 người đã được chữa khỏi bệnh.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 45.057, bao gồm 323 người cách ly tập trung tại bệnh viện: 6.643 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 35.091 người cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, ngày 29/4, phát hiện thêm 2 bệnh nhân dương tính trở lại với Covid-19.

Bệnh nhân 130: tái dương tính rất phức tạp. Nam bệnh nhân 30 tuổi được đưa đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương cơ sở 2 ngày 23/3, sau 7 ngày điều trị bệnh nhân được công bố khỏi bệnh ngày 30/3, sau đó tiếp tục được theo dõi tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Đến ngày 4/4, bệnh nhân xét nghiệm cho kết quả dương tính lại sau 6 lần âm tính liên tiếp. Ngày 19/4, bệnh nhân tiếp tục có kết quả xét nghiệm dương tính lại sau 7 lần âm tính liên tiếp. Các xét nghiệm ngày 25-26/4 tiếp tục cho kết quả dương tính.

Bệnh nhân 50:  Nam, 50 tuổi này được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 từ ngày 13/3. Đây là ca bệnh rất nặng phải thở máy qua nội khí quản, nhưng đã được bệnh viện điều trị khỏi bệnh, công bố ra viện ngày 14/4, nhưng vẫn được tiếp tục theo dõi thêm 14 ngày tại Bệnh viện theo quy định.

Tuy nhiên, đến ngày 21/4, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính lại sau 5 lần âm tính liên tiếp; kết quả xét nghiệm ngày 24/4, 27/4 vẫn dương tính.

Hiện cả 2 bệnh nhân vẫn đang tiếp tục được theo dõi tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương cơ sở 2.

Như vậy Việt Nam hiện đã có 11 trường hợp tái dương tính sau khi được thông báo chữa khỏi bệnh.

Tin bài liên quan