Chiếc túi xách đắt nhất thế giới trở lại thị trường

Chiếc túi xách đắt nhất thế giới với giá trị ước tính 3,8 triệu USD (tương đương 86,3 tỷ đồng) sắp được đem ra bán đấu giá.
Chiếc túi xách đắt “không tưởng” này có hình trái tim, được gắn 4.517 viên kim cương màu, bao gồm các sắc vàng, hồng và trong suốt không màu. Chiếc ví cần tới 10 người thợ kim hoàn tay nghề cao làm việc trong 8.800 giờ đồng hồ mới hoàn thiện.

Chiếc ví có tên “Nghìn lẻ một viên kim cương đêm”, nó từng được tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận hồi năm 2011 là chiếc túi xách đắt nhất thế giới với giá trị ước tính vào khoảng 3,8 triệu USD (tương đương 86,3 tỷ đồng).

Chiếc túi xách đắt nhất thế giới trở lại thị trường ảnh 1

Chiếc túi xách “1001 viên kim cương đêm” là chiếc túi xách đắt nhất thế giới với giá trị ước tính vào khoảng 3,8 triệu USD (tương đương 86,3 tỷ đồng). Giờ đây chiếc túi sắp được đem ra rao bán đấu giá. 

Chiếc túi xách đắt nhất thế giới trở lại thị trường ảnh 2

 Chiếc túi xách lấp lánh này được lấy cảm hứng thiết kế từ những câu chuyện trong “Nghìn lẻ một đêm”.

Chiếc túi là tác phẩm của người thợ kim hoàn nổi danh thế giới - Robert Mouawad, đây cũng chính là người đã tạo ra chiếc áo ngực đắt nhất thế giới gắn goàn đá quý. Với cảm hứng từ những câu chuyện trong “Nghìn lẻ một đêm”, chiếc túi xách “Nghìn lẻ một viên kim cương đêm” chứa đựng sự lãng mạn, bí ẩn và cả sự huyền diệu.

Chiếc túi xách đắt nhất thế giới trở lại thị trường ảnh 3

Mặt trước của túi khắc họa chi tiết trang trí hình bông pháo hoa, với những viên kim cương hồng bao quanh một hình trái tim được tạo thành từ những viên kim cương trong suốt nằm ở vị trí trung tâm. 

Chiếc túi xách sẽ quay trở lại thị trường để tìm chủ nhân thông qua một phiên đấu giá được tổ chức kín đáo, với những khách mời tham dự đã được lên danh sách sẵn, tất cả mọi việc được tiến hành bởi một nhà đấu giá danh tiếng thế giới.

Hiện, chiếc ví đang được trưng bày tại Hồng Kông, sau đó, nó sẽ được trưng bày tại trụ sở nhà đấu giá ở Geneva (Thụy Sĩ) và London (Anh) trong tháng tới, trước khi chính thức được đem rao bán.

Thợ thủ công Robert Mouawad là một “truyền nhân” thuộc thế hệ thứ ba của gia đình Mouawad chuyên về nghề kim hoàn nổi danh thế giới từ gần 130 năm nay. Trước đây, chính ông Robert đã từng thực hiện chiếc áo ngực gắn đá quý cho thương hiệu Victoria’s Secret với giá trị lên tới 11 triệu USD (tương đương 250 tỷ đồng).

Năm 2003, hãng Mouawad thực hiện chiếc áo ngực có tên “Very Sexy Fantasy Bra” cho thương hiệu Victoria’s Secret. Chiếc áo ngực được ra mắt trong show của Victoria’s Secret hồi năm 2003, do người mẫu Heidi Klum trình diễn. Chiếc áo ngực bao gồm một viên kim cương 70 cara được cắt ra từ viên kim cương thô lớn thứ hai thế giới được tìm thấy ở thời điểm bấy giờ.

Chiếc áo ngực này đã lập Kỷ lục Guinness Thế giới hồi năm 2003 là chiếc áo ngực đắt nhất thế giới từng được thực hiện. Chiếc áo ngực có gắn 3.236 viên kim cương và đá màu với tổng trọng lượng 200 cara.

Chiếc túi xách đắt nhất thế giới trở lại thị trường ảnh 4

Chiếc áo ngực đắt nhất thế giới, do người mẫu Heidi Klum trình diễn, cũng do chính người thợ kim hoàn thực hiện chiếc túi xách đắt nhất thế giới chế tác. 

Tin bài liên quan