Cát Tường Phú Hưng: Giải cơn khát “thương phố” cho vùng công xưởng Bình Phước

Cát Tường Phú Hưng: Giải cơn khát “thương phố” cho vùng công xưởng Bình Phước

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Cát Tường Phú Hưng đáp ứng mọi yêu cầu để trở thành khu đô thị hạt nhân cho vùng công xưởng Bình Phước, từ môi trường sống văn minh và hiện đại, đến chốn kinh doanh và đầu tư sinh lời bền vững.

Bình Phước - “Thủ phủ công nghiệp mới”

Nằm trong vùng kinh tế Đông Nam bộ, Bình Phước hiện là “thủ phủ công nghiệp mới” của khu vực, chỉ sau Bình Dương và Đồng Nai. Tỉnh sở hữu vị trí cửa ngõ kết nối giao thương, hệ thống hạ tầng đồng bộ, chính sách thu hút đầu tư tích cực cùng nguồn lao động dồi dào.

Bình Phước hiện có 13 khu công nghiệp gần 4.700 ha và 8 cụm công nghiệp với diện tích 380 ha. Trong đó, có 8 khu công nghiệp với quy mô 1.194 ha đã đi vào hoạt động, tỷ lệ lấp đầy hơn 70%.

Năm 2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Bình Phước đạt 7,51%, thuộc nhóm địa phương có tốc độ tăng trưởng dẫn đầu, đứng thứ năm cả nước. Định hướng đến 2030, đây sẽ là tỉnh công nghiệp, quy mô tổng sản phẩm nằm trong top 15 tỉnh thành đứng đầu.

Không chỉ là “thỏi nam châm” hút vốn đầu tư, Bình Phước còn thu hút lượng lớn lao động tri thức (kỹ sư, chuyên gia nước ngoài...). Điều này kéo theo nhu cầu nhà ở chất luợng cao gia tăng, tạo cơ hội vàng cho các nhà đầu tư bất động sản, đặc biệt khi tỉnh còn sở hữu quỹ đất sạch, giá cạnh tranh.

Không chỉ xác lập định nghĩa “chuẩn sống mới”, Cát Tường Phú Hưng còn tạo nên “cơn sốt mới” trong giới đầu tư.

Không chỉ xác lập định nghĩa “chuẩn sống mới”, Cát Tường Phú Hưng còn tạo nên “cơn sốt mới” trong giới đầu tư.

Song, để đáp ứng “khẩu vị” ngày càng cao của nhà đầu tư, các dự án tại đây không chỉ cần minh bạch về pháp lý, tiến độ xây dựng và bàn giao đúng cam kết mà còn phải quy hoạch bài bản, tích hợp các tiện tích thương mại cũng như giải trí.

Đáp ứng tất cả yếu tố kể trên, tổ hợp thương mại sầm uất bậc nhất Bình Phước - Cát Tường Phú Hưng do Tập đoàn Địa ốc Cát Tường (Cát Tường Group) đầu tư và phát triển, đang được xem là lời giải cho cơn khát “thương phố” tại TP.Đồng Xoài.

Giải cơn khát “thương phố” vùng công xưởng Bình Phước

Giải cơn khát thương phố cho Bình Phước, Cát Tường Group đã nâng tầm khu đô thị phức hợp - cảnh quan Cát Tường Phú Hưng thành tổ hợp thương mại sầm uất bậc nhất Bình Phước với “cuộc hội ngộ” của Khu kinh tế đêm Phú Thiên Kim, Trung tâm thương mại Lucky Mall và Dãy thương phố dọc Quốc lộ 14.

Theo đó, Phú Thiên Kim khánh thành vào cuối tháng 9 vừa qua, đã thể hiện sức hút mạnh mẽ khi có đến 15.000 – 20.000 lượt khách tham quan, mua sắm hằng tuần. Tại đây có hơn 200 kiốt với đa dạng các mặt hàng phục vụ nhu cầu ăn uống, mua sắm, giải trí cho cư dân nội khu đô thị và vùng phụ cận.

Không những thế, Phú Thiên Kim còn là nơi hội tụ tinh hoa văn hoá từ các nước hàng đầu Châu Á như Nhật Bản, Thái Lan, Singapore; riêng không gian quảng trường trung tâm được dành để bảo tồn văn hóa bản địa Sóc Bom Bo giúp du lịch tỉnh nhà ngày càng phát triển, mức sống người dân ngày một nâng cao.

Lucky Mall được triển khai theo mô hình “muôn tiện ích trong một điểm đến”, hứa hẹn đáp ứng mọi nhu cầu của cư dân và du khách gần xa.
Lucky Mall được triển khai theo mô hình “muôn tiện ích trong một điểm đến”, hứa hẹn đáp ứng mọi nhu cầu của cư dân và du khách gần xa.

Nhắc đến Phú Thiên Kim thì không thể nào bỏ quên Lucky Mall, đây được xem là phân khu trọng điểm của dự án, Lucky Mall đánh dấu sự kết hợp giữa 2 tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản – Cát Tường Group và tư vấn thiết kế xây dựng – Hòa Bình Group, hứa hẹn mang tới điểm đến đa chức năng từ văn hoá, giáo dục, thương mại đến giải trí, thể thao...; góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng cư dân.

Sự nhộn nhịp của Phú Thiên Kim cùng tiềm năng có thực và những định hướng phát triển thương mại từ Lucky Mall sẽ đưa các dãy nhà phố thương mại trở thành tâm điểm giao thương, mở ra tương lai sầm uất cho toàn khu đô thị.

Chưa kể, Cát Tường Phú Hưng còn gây ấn tượng bởi 18 tiện ích nội khu đẳng cấp: Công viên Thế giới Di sản Kiến trúc The Destina, Công viên Thế giới Điện ảnh The Angel, Quảng trường ánh sáng... Chính vì những cống hiến làm thay đổi diện mạo địa phương bằng những công trình tiêu biểu, dự án đã vinh dự nhận được giải thưởng “Dự án có hạ tầng công cộng tiêu biểu 2020” từ Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư vào tháng 11/2020.

Anh Matthew (quốc tịch Mỹ, cư dân khu đô thị) chia sẻ: “Tôi vô cùng bất ngờ trước hệ thống tiện ích hiện đại bên trong khu đô thị và đặc biệt ấn tượng với các công viên cảnh quan, nơi tôi có thể thư giãn cùng gia đình sau giờ làm việc. Không chỉ là nơi an cư tuyệt vời, đây còn là chốn kinh doanh nhiều tiềm năng nhờ sở hữu lượng người ra vào đông đúc - một trong những yếu tố giúp quán ăn của vợ tôi tại khu kinh tế đêm ngày nào cũng đông khách”.

Chinh phục nhà đầu tư cũng như khách ở thực bởi sở hữu nhiều dịch vụ tiện ích, được quy hoạch đồng bộ và pháp lý minh bạch với cam kết 100% sản phẩm có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng dự án có giá bán rất hợp lý. Chỉ 260 triệu (tương đương 10% giá trị sản phẩm) cho nhà phố xây sẵn, 350 triệu (tương đương 20% giá trị sản phẩm) cho lô đất nền, khách hàng đã có thể nhận nhà ở, kinh doanh cũng như đầu tư sinh lời dài hạn.

Ngoài ra, khách hàng còn có cơ hội nhận ôtô Kia Cerato 16AT Luxury, Honda SH125i, nhà phố 1,5 tỉ, gói vật liệu xây dựng 150 triệu... Đặc biệt, chủ đầu tư còn tổ chức nhiều hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cư dân; đơn cử như đại nhạc hội đón năm mới “Đêm xuân – Bừng đa sắc” vừa diễn ra tại khu đô thị ngày 31/12 vừa qua.

Có thể nói, dự án đáp ứng mọi yêu cầu để trở thành khu đô thị hạt nhân vùng công xưởng Bình Phước, từ môi trường sống văn minh đến chốn kinh doanh phồn thịnh và nơi đầu tư sinh lời bền vững. Cát Tường Phú Hưng chính là “chiếc áo mới vừa in” cho tốc độ tăng trưởng của tỉnh nhà góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của dân cư đô thị.

Website: https://cattuongphuhung.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/duancattuongphuhung

Tin bài liên quan