Thay vì tiết kiệm thì tư duy đầu tư “để tiền đẻ ra tiền” là mục tiêu của nhiều người.

Thay vì tiết kiệm thì tư duy đầu tư “để tiền đẻ ra tiền” là mục tiêu của nhiều người.

“Cần bao nhiêu tiền để bắt đầu đầu tư chứng khoán?” - Câu hỏi đã cũ

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Đã xa rồi thời phải chắt bóp từng đồng, giảm thiểu nhu cầu chi tiêu để tiết kiệm, giờ đây người ta nhắc nhiều tới việc đầu tư để “tiền có thể đẻ ra tiền” và đạt tới sự tự do tài chính.

Trong bối cảnh lãi suất tiết kiệm tại các ngân hàng thương mại tiếp tục giảm, lượng tiền gửi của người dân tại các ngân hàng đạt mức thấp kỷ lục trong gần 10 năm qua. Trương Minh Anh - 27 tuổi sống tại Hà Nội chia sẻ: “Với số tiền mình tiết kiệm được hàng tháng vào khoảng 2 - 3 triệu đồng, khi lãi suất tiết kiệm ở mức 5% - 6,5%/năm thì không biết tiết kiệm mòn mỏi bao nhiêu năm mới có được một khoản tiền cho kế hoạch tương lai, chưa kể cứ có việc đột xuất lại rút ra thì liệu đến thời điểm cần có còn được bao nhiêu”.

Lãi suất tiền gửi ngân hàng ở vùng thấp được cho là một phần nguyên nhân khiến dòng tiền chuyển hướng sang các kênh đầu tư khác có mức sinh lời cao hơn như chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, vàng, bất động sản…

Đặc biệt, gần đây chứng khoán được biết đến như một kênh đầu tư đầy tiềm năng và sôi động nhất. Lũy kế 7 tháng đầu năm 2021, nhà đầu tư cá nhân trong nước mở mới gần 721.000 tài khoản chứng khoán. Con số này lớn hơn tổng lượng tài khoản mở mới của cả năm 2019 và 2020 cộng lại (580.352 tài khoản).

Đại dịch Covid không chỉ thay đổi nhiều mặt của đời sống để thích nghi với “bình thường mới”, trong đó có tư duy về đầu tư. Trước đây khi nghĩ tới đầu tư, người ta cho rằng cần phải có số tiền lớn, phải có hiểu biết chuyên môn, phải chấp nhận rủi ro lớn. Nhưng giờ đây, thay vì hỏi “Bao nhiêu tiền mới có thể bắt đầu đầu tư?” thì có lẽ nên hỏi: “Bạn đã sẵn sàng đầu tư ngay bây giờ chưa?”

Bởi giờ đây, với số vốn bất kỳ ở bất kỳ thời điểm nào, nhà đầu tư cũng có thể bắt đầu hành trình đầu tư chứng khoán thông qua phương thức giao dịch cổ phiếu lô lẻ với tính năng đặt lệnh FS (Fractional Share). Và mức độ mua/bán lẻ cổ phiếu hiện nay không phải là con số 1-2 cổ phiếu mà có thể lẻ tới nhiều chữ số thập phân. FS là tính năng mới được Công ty Chứng khoán VPS (VPS) đưa vào nền tảng giao dịch VPS SmartOne của mình.

Tính năng mua cổ phiếu lô lẻ này cho phép nhà đầu tư giao dịch với số tiền và số cổ phiếu bất kỳ, không quy định số tiền và khối lượng giao dịch tối thiểu – nhà đầu tư không phải dốc hết tiền vào một cổ phiếu duy nhất mà có thể đa dạng hóa danh mục đầu tư để giảm thiểu rủi ro trước những biến động của thị trường.

Mua/bán cổ phiếu lô lẻ bằng tính năng đặt lệnh FS trên nền tảng VPS SmartOne đơn giản như với lệnh giao dịch thông thường.

Chẳng hạn, với một số tiền nhất định, nhà đầu tư muốn dùng toàn bộ số tiền này để đầu tư vào cổ phiếu bất kỳ, họ sẽ không cần phải tính toán khối lượng cổ phiếu để đặt lệnh mà có thể đặt mua hết số tiền đó ở một mức giá cụ thể, hệ thống sẽ tự tính toán và đẩy lệnh đi.

Ví dụ, nhà đầu tư muốn mua 55 triệu đồng cổ phiếu HPG ở mức giá 47.000 đồng/cổ phiếu. Hệ thống sẽ tính được nhà đầu tư muốn đặt mua 1.100 cổ phiếu với giá kể trên theo lệnh thường, phần tiền còn lại (55.000.000 – 1.100x47.000 = 3.300.000 đồng) sẽ được khớp theo lệnh FS.

Đài Trang - một sinh viên GenZ mới ra trường chia sẻ: “Dịch bệnh sầm sập đến, hoạt động kinh doanh đình trệ, không tìm được việc làm khiến mình thực sự lo lắng và tìm mọi cách để có thể kiếm tiền. Thấy người người nhà nhà nói về chứng khoán, mình cũng tham khảo thông tin. Nhưng chỉ mới thử đầu tư từ khi có tính năng FS, với số tiền tiết kiệm còn khá khiêm tốn chỉ với 5 triệu đồng đã có thể nắm giữ 1-2 mã chứng khoán mạnh rồi. Việc đầu tư cũng đơn giản. Mình mới đặt lệnh được 2 ngày và hồi hộp chờ khoản lợi nhuận đầu tiên về tài khoản, dù còn rất nhỏ”.

Trang cũng là một thành viên của Zinvest Club – cộng đồng đầu tư Zinvest do VPS tổ chức, nhằm hỗ trợ các nhà đầu tư trẻ, đặc biệt là thế hệ Z (sinh từ năm 1996 -2003) có cơ hội tìm hiểu và làm quen với đầu tư tài chính dễ dàng và nhanh chóng hơn thông qua hàng loạt những hoạt động đào tạo, hướng dẫn từ chuyên gia để “cầm tay chỉ việc”, đặc biệt là cơ hội “thực chiến” với nhiều ưu đãi hấp dẫn khi khởi sự đầu tư tại VPS.

Hiện nay các sản phẩm đầu tư đa dạng, được tích hợp trên cùng một nền tảng và thực hiện hoàn toàn trực tuyến.
Hiện nay các sản phẩm đầu tư đa dạng, được tích hợp trên cùng một nền tảng và thực hiện hoàn toàn trực tuyến.

Điểm đáng nói là khi mở tài khoản tại VPS từ ngày 01/08/2021, khách hàng thuộc thế hệ Z của công ty này sẽ được tặng phí giao dịch 1 tỷ đồng trên tất cả các tiểu khoản trong vòng 1 năm kể từ ngày mở tài khoản; Lãi suất ưu đãi lên tới 6,8% trên tiểu khoản 6 trong 30 ngày đầu tiên và 9,8% từ ngày 31 đến 1 năm kể từ khi mở tài khoản.

Tin bài liên quan