Valdis Dombrovskis, Phó chủ tịch điều hành Ủy ban châu Âu

Valdis Dombrovskis, Phó chủ tịch điều hành Ủy ban châu Âu

Các quan chức EU đặt mục tiêu thỏa thuận thuế tối thiểu toàn cầu 15% sẽ hoàn thành trong tháng 10

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hôm thứ Tư (6/10), lãnh đạo hàng đầu về thương mại của EU cho biết, thỏa thuận toàn cầu về thuế suất doanh nghiệp có thể được hoàn thành trong tháng này.

Các chính phủ toàn cầu đã tham gia vào các cuộc đàm phán khó khăn để đưa một số quốc gia phù hợp với thỏa thuận quốc tế về thuế doanh nghiệp. Các quốc gia G7 và G20 đã ủng hộ thỏa thuận về thuế suất doanh nghiệp tối thiểu được thỏa thuận trước đó vào tháng 7.

Nếu thỏa thuận về thuế này được thực hiện, sẽ buộc các công ty đa quốc gia phải nộp thuế tại nơi mà các công ty hoạt động chứ không chỉ nơi mà các công ty đặt trụ sở chính và áp đặt mức thuế suất tối thiểu là 15%.

Một số quốc gia đặc biệt là Hungary và Ireland có thuế doanh nghiệp dưới 15% đã đặt ra nghi vấn về thỏa thuận này. Tuy nhiên, các cuộc thảo luận do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) dẫn đầu dường như đang có kết quả.

“Chúng tôi kỳ vọng rằng, thỏa thuận OECD có thể được hoàn tất trong tháng 10. Chúng tôi cũng đang làm việc với các nước thành viên EU để đảm bảo tất cả đều có liên quan đến thỏa thuận thuế quốc tế”, Valdis Dombrovskis, Phó Chủ tịch điều hành Ủy ban châu Âu nói với CNBC hôm 6/10.

“Chúng tôi cũng đã sẵn sàng để đưa ra các đề xuất lập pháp để đảm bảo việc thực hiện thống nhất thỏa thuận này trên toàn EU”, ông cho biết thêm.

Hôm thứ Ba (5/10), Bộ trưởng Tài chính Luxembourg Pierre Gramegna cho biết: “Chúng tôi đang ở rất gần một thỏa hiệp, thỏa thuận sẽ liên quan đến tất cả các quốc gia trong một vài ngày tới”.

Ireland mới đây cho biết rằng, những thay đổi gần đây đối với thỏa thuận được hoan nghênh.

Theo Financial Times đưa tin, Leo Varadkar, Phó thủ tướng Ireland cho biết, văn bản mới "đáp ứng rất nhiều, nếu không phải là tất cả các mối quan tâm" mà đất nước của ông có.

Trong khi đó, Bộ trưởng Môi trường Ireland Eamon Ryan cho biết, ông hy vọng và tin tưởng rằng, Ireland sẽ là một phần của giải pháp trong bối cảnh này.

Paschal Donohoe, Bộ trưởng tài chính Ireland cho biết, ông sẽ thảo luận về thỏa thuận thuế sửa đổi tại một cuộc họp nội các vào thứ Năm (7/10) và bày tỏ ý kiến ​​của mình sau đó. Bất chấp những quan điểm mang tính thỏa hiệp với thỏa thuận từ Ireland, Estonia và Hungary vẫn nằm trong nhóm các quốc gia vẫn chưa thông qua thỏa thuận.

Tin bài liên quan