
Bitmain, Canaan và MicroBT xây dựng hơn 90% máy khai thác Bitcoin trên toàn cầu -về cơ bản là máy tính chuyên xử lý số liệu để tạo ra Bitcoin. Việc thiết lập các cơ sở tại Mỹ có thể bảo vệ họ khỏi thuế quan nhưng có nguy cơ làm dấy lên mối lo ngại về an ninh của Mỹ với Trung Quốc trong các lĩnh vực đa dạng như sản xuất chip và an ninh năng lượng.
"Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung Quốc đang gây ra những thay đổi về mặt cấu trúc, chứ không phải bề ngoài trong chuỗi cung ứng Bitcoin", Guang Yang, Giám đốc công nghệ tại nhà cung cấp công nghệ tiền điện tử Conflux Network cho biết.
Hơn nữa, đối với các công ty Mỹ, điều này vượt ra ngoài thuế quan. Đây là một bước ngoặt chiến lược hướng tới các nguồn phần cứng có thể chấp nhận được về mặt chính trị, ông cho biết.
Bitmain đã bắt đầu sản xuất máy khai thác tại Mỹ vào tháng 12 trong một động thái chiến lược sau chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống của Tổng thống Trump.
Canaan đã bắt đầu sản xuất thử nghiệm tại Mỹ với mục đích tránh thuế quan sau khi Tổng thống Trump công bố loạt thuế quan đối ứng vào ngày 2/4.
MicroBT cho biết, đang "tích cực triển khai chiến lược bản địa hóa tại Mỹ" để "tránh tác động của thuế quan".
Bộ ba này thống trị ngành công nghiệp sản xuất máy khai thác Bitcoin mà các nhà phân tích ước tính sẽ có giá trị thị trường 12 tỷ USD vào năm 2028. Đây là thượng nguồn của một chuỗi kinh doanh mở rộng thông qua quá trình khai thác bitcoin tốn nhiều năng lượng, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin hỗ trợ và các nền tảng giao dịch.
"Trong khi hơn 30% hoạt động khai thác Bitcoin toàn cầu diễn ra ở Bắc Mỹ, thì hơn 90% phần cứng khai thác có nguồn gốc từ Trung Quốc, điều này thể hiện sự mất cân bằng lớn về cung và cầu theo địa lý", Sanjay Gupta, giám đốc chiến lược của Auradine - hiện là công ty duy nhất tại Mỹ sản xuất máy đào Bitcoin - cho biết.
Công ty tư vấn Frost & Sullivan ước tính ba công ty hàng đầu nắm giữ 95,4% thị trường phần cứng xét về sức mạnh tính toán được bán ra tính đến tháng 12/2023.
Người tiên phong
Trung Quốc từng thống trị toàn bộ chuỗi giá trị Bitcoin từ sản xuất máy khai thác đến khai thác và giao dịch - cho đến khi chính phủ nước này cấm hoạt động tiền điện tử tại Trung Quốc vào năm 2021 với lý do rủi ro đối với sự ổn định tài chính.
Sau đó, các thợ đào, nhà giao dịch và sàn giao dịch đã chuyển ra nước ngoài. Tuy nhiên, được bảo vệ bởi vai trò là nhà sản xuất công nghệ, Bitmain, Canaan và MicroBT vẫn tiếp tục thống trị trong lĩnh vực phần cứng. Họ đã đánh bại các đối thủ cạnh tranh ở phương Tây một phần nhờ lợi thế đi đầu trong việc phát triển chip hiệu suất cao được thiết kế riêng cho hoạt động khai thác.
Canaan đã chuyển trụ sở chính từ Trung Quốc sang Singapore - mặc dù vẫn có hoạt động tại Trung Quốc - và thiết lập một dây chuyền sản xuất thử nghiệm tại Mỹ - thị trường đóng góp 40% doanh thu vào năm ngoái.
"Lý do là để cố gắng giảm chi phí cho cả chúng tôi và khách hàng của chúng tôi… Triển vọng về thuế quan nghĩa là chúng tôi phải khám phá tất cả các phương án thay thế", Leo Wang, Phó chủ tịch phát triển doanh nghiệp và thị trường vốn của Canaan cho biết.
Năm nay, Mỹ đã áp dụng mức thuế cơ bản 10% đối với hàng nhập khẩu từ nhiều quốc gia cộng với mức thuế bổ sung 20% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Mỹ cũng cho biết có thể tăng thuế đối với các quốc gia Đông Nam Á, đây là khu vực mà các nhà sản xuất máy khai thác của Trung Quốc đã thành lập nhà máy lắp ráp.
Tuy nhiên, Tổng thống Trump đã cam kết sẽ trở thành "tổng thống tiền điện tử" phổ biến việc sử dụng tiền điện tử chính thống tại Mỹ. Nhưng các chính sách thân thiện với tiền điện tử của ông chỉ có thể làm nổi bật vai trò quá lớn của Trung Quốc trong cơ sở hạ tầng Bitcoin, có khả năng đưa các nhà sản xuất máy khai thác vào tầm ngắm.
“Sự thống trị về phần cứng của Trung Quốc tạo ra điểm nghẽn cho các công ty khai thác của Mỹ…Nếu Trung Quốc hạn chế xuất khẩu hoặc chi phối nguồn cung ... thì điều đó có thể phá vỡ sự ổn định của mạng lưới Bitcoin và ảnh hưởng đến người dùng và nhà đầu tư của Mỹ", John Deaton, luật sư tiền điện tử của Mỹ cho biết.
“Các công ty khai thác tiền điện tử lớn nhất theo vốn hoá thị trường - MARA, Core Scientific, CleanSpark và Riot Platforms - đều có trụ sở tại Mỹ, vì vậy việc quá phụ thuộc vào phần cứng có nguồn gốc từ Trung Quốc có khả năng gây ra vấn đề”, Ryan M. Yonk, nhà kinh tế tại Viện Nghiên cứu Kinh tế Mỹ cho biết.
“Các nhà sản xuất máy khai thác của Trung Quốc có thể đang thành lập cơ sở tại Mỹ nhưng trong ngắn hạn, các công ty khai thác của Mỹ vẫn sẽ mua máy khai thác từ Trung Quốc và bị ảnh hưởng bởi chi phí nhập khẩu cao hơn…Nhưng điều này không phải là làm tổn hại đến ngành công nghiệp. Mà đây là điều buộc phải thay đổi từ lâu”, Kadan Stadlemann, Giám đốc công nghệ tại nền tảng tiền điện tử Komodo cho biết.