Ảnh: Reuter.

Ảnh: Reuter.

Các nền kinh tế châu Á - Thái Bình Dương thiệt hại khoảng 211 tỷ USD do Covid-19

(ĐTCK) Sự bùng phát của dịch bệnh Covid-19 có thể khiến các nền kinh tế châu Á-Thái Bình Dương mất mát khoảng 211 tỷ USD, trong đó Nhật Bản, Hồng Kông, Singapore và Úc là những nơi chịu ảnh hưởng rõ nhất, theo S&P Global Ratings.

S&P đã hạ dự báo tăng trưởng năm 2020 của Trung Quốc xuống 4,8% so với ước tính 5,7% trước đó. Trong khi, dự báo tăng trưởng của Úc sẽ giảm mạnh xuống 1,2% từ mức 2,2% của năm 2019.

Kinh tế Nhật Bản cũng sẽ mất 0,5% tốc độ tăng trưởng trong năm nay trong khi Hàn Quốc sẽ mất khoảng 1%.

Báo cáo của S&P cho biết, rủi ro vẫn còn khi nguy cơ dịch bệnh lây lan chưa kết thúc, kể cả ở các nước đang giảm dần số ca nhiễm bệnh.

S&P dự báo, tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Hồng Kông có thể ở mức - 0,8% vào năm 2020, trong khi kinh tế Singapore sẽ đi ngang còn kinh tế Thái Lan sẽ tăng trưởng chậm ở mức 1,6%.

S&P không hạ dự báo tăng trưởng của các nền kinh tế mới nổi như Indonesia, Malaysia, Philippines và Ấn Độ, với lý do thực tế là các ca nhiễm ở các nước này vẫn còn thấp.

Tuy nhiên, S&P lưu ý, triển vọng có thể nhanh chóng trở nên xấu đi nếu số ca nhiễm ở các quốc gia này còn thấp là do vấn đề về kiểm dịch, hoặc nếu các quốc gia này bị cuốn vào vòng xoáy lây nhiễm tài chính từ các nước khác trên thế giới.

“Chúng tôi hoàn toàn có thể thấy được chuyện gì xảy ra với việc tỷ giá hối đoái bị phóng đại khi đứng trước nỗi sợ hãi gia tăng của toàn cầu”, S&P cho biết.

Dịch bệnh Covid-19 khởi phát tại Hồ Bắc, Trung Quốc đã khiến hơn 3.000 người trên toàn thế giới tử vong trong vòng chưa đầy ba tháng, khiến các nền kinh tế lớn liên tục đưa ra các chính sách nới lỏng tiền tệ, bao gồm cả Mỹ.

Sáng nay 6/3, Ủy ban Y tế Trung Quốc xác nhận có thêm 143 ca nhiễm và 30 ca tử vong do dịch Covid-19 tại Trung Quốc Đại lục. 

Trong khi đó, tại Hàn Quốc số ca nhiễm đã tăng lên 6.284 ca, tăng thêm 518 ca so với ngày hôm qua, số ca tử vong tăng lên 42 người.. 

Iran, ổ dịch tại Trung Đông, ngày 5/3 ghi nhận thêm 591 ca dương tính, nâng số người nhiễm lên 3.513, số ca tử vong đã lên tới 108 người. Trong số trường hợp tử vong có cựu cố vấn Ngoại trưởng Iran. 

Tin bài liên quan