Các công ty sáng tạo đang trở thành động lực tăng trưởng mới cho Hàn Quốc, thay thế các chaebol

Các công ty sáng tạo đang trở thành động lực tăng trưởng mới cho Hàn Quốc, thay thế các chaebol

Các công ty sáng tạo Hàn Quốc thống trị chứng khoán châu Á

(ĐTCK) Hàn Quốc, quốc gia đứng đầu Chỉ số sáng tạo Bloomberg hồi tháng 1/2015, hiện đang thống trị thị trường chứng khoán châu Á, với 7/10 công ty sáng tạo có hoạt động kinh doanh tốt nhất năm nay.

Mũi nhọn kinh tế mới

Hanmi Science Co và chi nhánh Hanmi Pharm Co ghi nhận mức tăng trưởng tương ứng 961% và 702% sau khi ký thỏa thuận bán thuốc điều trị ung thư phổi và tiểu đường tại thị trường nước ngoài. Amorepacific Corp tăng trưởng tới 112% khi sản phẩm kem nền mỹ phẩm Air Cushion của hãng nhận được những phản hồi tích cực, giúp lợi nhuận tăng tới 51% trong 9 tháng đầu năm nay. Trong khi đó, Celltrion Inc, một công ty phát triển thuốc trị viêm khớp, cũng chứng kiến mức tăng trưởng gấp đôi so với năm ngoái.

Các công ty nghiên cứu và phát triển đang là mũi nhọn trong nền kinh tế “sáng tạo” của Hàn Quốc, giúp hồi sinh sự tăng trưởng tại quốc gia vốn từ nhiều thập kỷ qua được thống trị bởi các “tập đoàn gia đình” (hay còn gọi là chaebol). 

"Hàn Quốc, nền kinh tế lớn thứ tư châu Á, dự kiến sẽ tăng trưởng 2,7% năm 2015, sau khi từng đạt đỉnh 6,5% năm 2010. Chỉ số tổng hợp Kospi Large Cap Index (gồm 100 cổ phiếu lớn nhất  của Hàn Quốc), chỉ ghi nhận mức tăng 1,3% trong năm nay, thấp hơn đáng kể so với với mức tăng 21% của nhóm các cổ phiếu vừa và nhỏ (Kospi Small Cap Index)".

“Cam kết của Tổng thống Park Geun Hye nhằm hỗ trợ những doanh nghiệp sáng tạo và năng động tại Hàn Quốc là minh chứng cho sự tự tin của các nhà đầu tư vào tương lai phát triển. Điều này thể hiện rõ trong giá cổ phiếu của các công ty sáng tạo”, Bernard Aw, nhà phân tích chiến lược tại IG Asia Pte tại Singapore cho biết.

Trong Chỉ số sáng tạo Bloomberg 2015, Hàn Quốc xếp thứ nhất trong thước đo nghiên cứu và phát triển, bằng sáng chế và giáo dục sau trung học, đồng thời xếp thứ tư trong các công ty công nghệ cao. Trong xếp hạng tổng thể, Hàn Quốc vượt qua Nhật Bản, Đức, Phần Lan, Israel và Mỹ. 

Đạt tiêu chuẩn thế giới

Mới đây Korea Aerospace Industries Ltd thông báo đạt lợi nhuận kỷ lục trong quý III/2015 nhờ doanh số bán hàng tại các thị trường xuất khẩu mới tăng vọt; nhà điều hành mạng lưới bán lẻ tiện ích BGF Retail Co, nhà sản xuất đồ gia dụng Hassem Co. cũng nằm trong Top 10 nói trên.

Ngoài các doanh nghiệp Hàn Quốc, còn có hãng sản xuất mỹ phẩm Nhật Bản Kose Corp, nhà sản xuất giày dép Feng Tay Enterprise Co. của vùng lãnh thổ Đài Loan, China Huishan Dairy Holdings Co và Evergrande Real Estate Group Ltd của Trung Quốc.

Đáng chú ý, Hanmi Pharm ghi nhận mức tăng trưởng kỷ lục sau khi đạt được thỏa thuận hồi tuần trước với nhà sản xuất thuốc Sanofi của Pháp đối với sản phẩm thuốc điều trị tiểu đường. Hanmi sẽ nhận trước 400 triệu euro và tối đa 3,5 tỷ euro từ việc kinh doanh loại thuốc này ở thị trường nước ngoài. Trước đó, Hãng cũng đạt thỏa thuận trong tháng Bảy với Boehringer Ingelheim GmbH (Đức) về sản phẩm thuốc điều trị ung thư phổi.

Trong khi đó, sự xuất hiện của thuốc trị viêm khớp của Celltrion trên thị trường toàn cầu đã khiến Merck & Co phải hạ giá sản phẩm tương tự của mình tại Anh.

“Các công ty Hàn Quốc đã xây dựng được tiêu chuẩn thế giới trên phương diện sáng tạo và đổi mới”, Wai Ho Leong, nhà kinh tế khu vực tại Barclays Plc Singapore nhận định.

“Điều quan trọng là Tổng thống Park cần thúc đẩy văn hóa sáng tạo này trên toàn bộ nền kinh tế, thông qua việc phân bổ ưu đãi và trợ cấp để khuyến khích các doanh nghiệp vừa và nhỏ hơn nữa”, Wai Ho Leong cho biết thêm.

Về phần mình, Giám đốc đầu tư tại Shinyoung Asset Management Huh Nam Kwon cho rằng: “Trong bối cảnh kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng chậm lại, trọng tâm của các nhà đầu tư đã được chuyển dần từ các nhóm công nghiệp có liên quan tới chaebol sang các công ty có tiềm năng tăng trưởng trong tương lai. Mỹ phẩm, công nghệ sinh học, môi trường và hàng không đang nổi lên là những động lực tăng trưởng mới”.

Hàn Quốc, nền kinh tế lớn thứ tư châu Á, dự kiến sẽ tăng trưởng 2,7% năm 2015, sau khi từng đạt đỉnh 6,5% năm 2010. Chỉ số tổng hợp Kospi Large Cap Index (gồm 100 cổ phiếu lớn nhất  của Hàn Quốc), chỉ ghi nhận mức tăng 1,3% trong năm nay, thấp hơn đáng kể so với với mức tăng 21% của nhóm các cổ phiếu vừa và nhỏ (Kospi Small Cap Index).

Tin bài liên quan