Ca trưởng ôm cổ phiếu bỏ trốn, công nhân Bia Dung Quất hoang mang

Ca trưởng ôm cổ phiếu bỏ trốn, công nhân Bia Dung Quất hoang mang

Hàng chục công nhân Nhà máy Bia Dung Quất (thuộc Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi) đang hoang mang vì ông Nguyễn Phước Uy, người đại diện giúp họ đứng tên mua khoảng 60.000 cổ phiếu (trị giá gần 5 tỷ đồng) của Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi bỗng nhiên nghỉ việc và bỏ trốn khỏi địa phương.

Theo trình bày của các công nhân, năm 2012 và 2013, Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi phát hành cổ phiếu cho người lao động được lựa chọn. Tin tưởng ông Nguyễn Phước Uy là Ca trưởng sản xuất Phân xưởng Thành phẩm thuộc Nhà máy Bia Dung Quất, nên hơn 50 công nhân trong Công ty chấp nhận để ông Uy đại diện đứng tên mua cổ phiếu cho mình.

Cụ thể, năm 2012, ông Uy đại diện đứng tên mua 10.698 cố phiếu và năm 2013 tiếp tục đứng tên mua thêm 16.500 cổ phiếu. Số cổ phiếu trên được Công ty trả cổ tức hằng năm bằng cổ phiếu. Đến năm 2016, số cổ phiếu cả gốc và cổ tức các năm là 60.927 cổ phiếu, tương đương gần 5 tỷ đồng (trong đó có phần của ông Uy).

Tháng 5/2015, Công ty yêu cầu đóng đủ tiền mua cổ phiếu, người lao động đã đóng đủ tiền và được nhận cổ tức đợt 1 và đợt 2 của năm 2015. Ngày 1/6/2016, ông Uy có phát cổ tức bằng tiền mặt đợt 3 của năm 2015 cho người lao động. Đến ngày 15/7/2016 là hết thời gian hạn chế chuyển nhượng và được tách sổ, nhưng đến khi gần tách sổ, ông Uy đã bỏ công tác và trốn khỏi nơi cư trú từ ngày 16/6/2016 đến nay.

Theo đơn tố cáo của anh Nguyễn Văn Tùng ở thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, tháng 12/2015 ông Uy bán cho ông 1.000 cổ phiếu do ông này đứng tên, với đơn giá 70.000 đồng/cổ phiếu, thành tiền là 70 triệu đồng. Ông Uy có nhờ chuyển tiền trước rồi hứa sẽ sang cổ phiếu sau. Tuy nhiên, từ khi chuyển tiền đến nay, anh Tùng nhiều lần yêu cầu ông Uy sang tên số cổ phiếu này, nhưng ông này đều tìm cách lẩn tránh.

“Giờ ông Uy đã nghỉ việc, bỏ trốn khỏi địa phương, tôi không biết phải làm sao để xoay sở trả nợ. Số tiền mua cổ phiếu trên là tài sản tích góp và vay ngân hàng mới đủ”- anh Tùng cho hay.

Ông Võ Ngọc Tuấn, Quản đốc Phân xưởng Thành phẩm Nhà máy Bia Dung Quất cho biết, trong thời gian đứng tên số cổ phiếu cho người lao động, ông Uy đã tự ý bán 25.527 cổ phiếu để sử dụng cho việc riêng. Hiện tại, trong tài khoản ông Uy đứng tên chỉ còn lại 35.400 cổ phiếu và có ý định chiếm đoạt luôn, không chịu chuyển lại cho người lao động.

Sau khi sự việc xảy ra, chiều 16/6/2016, lãnh đạo Nhà máy Bia Dung Quất đã có buổi làm việc với ông Uy. Tại buổi làm việc, ông Uy đã thừa nhận sai phạm của mình và xin lỗi Ban lãnh đạo Nhà máy; đồng thời chấp nhận mọi hình thức kỷ luật của Nhà máy cũng như của Công ty. Cùng với đó, ông Uy hứa sẽ thống kê danh sách và làm giấy cam kết thỏa thuận với người lao động trong 1 tuần sau đó (tính từ ngày 16/6/2016). Tuy nhiên, đã 5 tháng trôi qua, phía lãnh đạo Nhà máy cũng như người lao động chưa nhận được tin tức phản hồi gì của ông Uy. Hiện ông này đã bị Nhà máy Bia Dung Quất sa thải.

Để tìm hiểu về giải pháp trấn an người lao động và đảm bảo tính minh bạch của việc mua bán, sang nhượng cổ phiếu tại Nhà máy Bia Dung Quất, mới đây, phóng viên Báo Đầu tư đã liên lạc với ông Nguyễn Đức Tiễn, Giám đốc Nhà máy Bia Dung Quất và được ông cho biết, không có thời gian để giải quyết nữa và đã thông báo đến cơ quan chức năng cùng người lao động về vụ việc này.

Tin bài liên quan