Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

BoJ hạ dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế Nhật

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) ngày 12/7 đã hạ dự báo tốc độ tăng trưởng GDP thực của nước này trong tài khóa hiện nay (kết thúc vào tháng 3/2012) xuống 0,4% từ mức 0,6% trước đó, do những tác động tiêu cực sau trận động đất và sóng thần ngày 11/3.

Mặc dù BoJ đã nâng đánh giá chung về kinh tế Nhật, cho rằng kinh tế Nhật đang hồi phục khi căng thẳng về nguồn cung hậu động đất đã dịu đi, nhưng đánh giá triển vọng tăng trưởng kinh tế trong năm tài chính này sẽ thấp hơn so với dự báo trước đó.

 

BoJ vẫn quyết định giữ nguyên mức dự báo tăng trưởng 2,9% trước đó trong năm tài chính bắt đầu từ ngày 1/4/2012 trong bối cảnh giới phân tích dự đoán kinh tế Nhật sẽ hồi phục khiêm tốn trở lại từ nửa sau tài khóa 2011.

 

Hội đồng chính sách của BoJ cũng nhất trí tiếp tục duy trì lãi suất chủ chốt ngắn hạn ở mức từ 0-0,1% và quỹ mua tài sản trị giá 10.000 tỷ yen (125 tỷ USD) để kích thích tăng trưởng bằng cách nới lỏng tiền tệ và điều kiện tín dụng.

 

Ngoài ra, BoJ còn giữ nguyên dự báo tỷ lệ lạm phát cơ bản của nước này sẽ tăng 0,7% trong cả tài khóa 2011 và 2012.

 

BoJ nói rằng họ sẽ không thay đổi chính sách lãi suất 0% cho tới khi nhận thấy chỉ số giá tiêu dùng cơ bản hàng năm, trừ thực phẩm tươi sống, ổn định trong ngưỡng 2% hoặc thấp hơn, và việc ngừng thực hiện chính sách tiền tệ nới lỏng không tạo ra bất cứ sự "mất cân bằng" tài chính nào.

 

Theo BoJ, nhu cầu trong nước đang hồi phục do lòng tin hộ gia đình và doanh nghiệp cải thiện, trong khi xuất khẩu cũng sẽ tăng trong nửa sau tài khóa này, nhưng cảnh báo "về triển vọng dài hạn, sự mất ổn định ở mức độ nào đó đã gia tăng do căng thẳng về nguồn cung điện"./.