Bộ trưởng Trung Quốc nói Mỹ là "kẻ bắt nạt" trong cuộc chiến thương mại lớn nhất lịch sử

Bộ trưởng Trung Quốc nói Mỹ là "kẻ bắt nạt" trong cuộc chiến thương mại lớn nhất lịch sử

(ĐTCK) Việc áp dụng mức thuế 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc vào Mỹ vừa được áp dụng, Tổng thống Mỹ đã đe dọa sẽ tiếp tục đánh thuế vào bất kỳ hàng hóa nào nhập khẩu từ Đại lục.

Sau một tháng kể từ ngày đưa ra thông tin về việc áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, đúng nửa đêm ngày thứ Sáu (6/7/2018) theo giờ Washington, Mỹ chính thức áp thuế 25% đối với các loại hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc với giá trị khoản 34 tỷ USD, trong đó có sản phẩm linh kiện máy bay và công cụ nông nghiệp.

Ngay lập tức, Trung Quốc đáp trả bằng việc áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, bao gồm xe ô tô và đậu nành. Cụ thể, trong đợt điều chỉnh giá đầu tiên này, mức thuế đối với xe ô tô sử dụng nguyên liệu sạch, như các sản phẩm của Tesla, sẽ tăng từ 15% lên 40%. Sản phẩm đồ uống có chứa cồn nhập khẩu từ Mỹ đang chịu thuế 5%, sẽ tăng lên 30%.

Trong khi đó, đậu nành từ Mỹ, sản phẩm đang chịu thuế gần như 0%, nhảy vọt lên mức 28%. Trung Quốc cho biết, sẽ tiếp tục xác định mức thuế với từng loại hàng hóa cụ thể.

Cả 2 bên không tỏ ra bất kỳ dấu hiệu nào của sự nhượng bộ. Trước đó, vào ngày thứ Năm (5/7), ông Trump cho biết đang để mắt tới các sản phẩm khác từ Trung Quốc có giá trị khoảng 16 tỷ USD, đồng thời thể hiện trong một báo cáo rằng, tổng giá trị các hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc vào Mỹ phải chịu thuế vào khoảng hơn 500 tỷ USD, tương đương với toàn bộ hàng Mỹ nhập khẩu từ Đại lục năm 2017.

Trong khi đó, Bộ trưởng Thương Mại Trung Quốc lên tiếng cho rằng, Mỹ là “kẻ bắt nạt” và khẳng định “đây có thể là cuộc chiến thương mại lớn nhất trong lịch sử kinh tế”.

Bộ trưởng Trung Quốc nói Mỹ là "kẻ bắt nạt" trong cuộc chiến thương mại lớn nhất lịch sử ảnh 1

Hàng hóa Mỹ nhập khẩu từ Trung Quốc tăng 630% trong 20 năm qua, trong đó tăng trưởng mạnh nhất là máy móc và đồ điện tử 

Hiện tại, Mỹ đang thâm hụt thương mại khoảng 336 tỷ USD đối với Trung Quốc và ngày càng có xu hướng nhập khẩu hàng hóa nhiều hơn từ quốc gia này. Do đó, trong màn dạo đầu, Mỹ đang chiếm lợi thế.
Đây cũng là một trong những lý do ông Trump từng tuyên bố, cuộc chiến thương mại này “dễ dàng để thắng” và đánh cược chính sách đánh thuế mới sẽ khiến các doanh nghiệp Mỹ phải quay lại tổ chức sản xuất, hoạt động tại quê nhà.

Tuy nhiên, không ít ý kiến của chuyên gia cho rằng, “trận chiến” mở màn không hẳn là trận quyết định. James Boughton, ủy viên Trung tâm Đổi mới quản trị quốc tế cho rằng, trong quá khứ, Mỹ từng sử dụng chiến lược chiến tranh thương mại với một số quốc gia đang phát triển và giành chiến thắng. Nhưng nền kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng gấp 10 lần kể từ khi gia nhập WTO năm 2001, tạo nên sức mạnh vô cùng lớn.

“Trung Quốc có khả năng vượt qua những áp lực kiểu này và lớn hơn nữa, bởi họ có sức mạnh mà rất nhiều quốc gia không có trong quá khứ”, Boughton cho biết.

Tin bài liên quan