Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên: không được “tô hồng” số liệu thống kê

Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên: không được “tô hồng” số liệu thống kê

(ĐTCK) “Số liệu thống kê phải tránh hai thái cực. Đó là không được phản ánh quá xấu, hoặc quá tốt một sự việc, nhưng bản chất không phải như vậy…”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên, cho hay tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9/2014, vừa diễn ra chiều nay (30/9). 

 

Gần đây các chuyên gia, dư luận liên tiếp đặt dấu hỏi về tính chính xác của các số liệu thống kê trên nhiều lĩnh vực kinh tế, xã hội. Nóng nhất gần đây là các số liệu về nợ công; tình trạng thất nghiệp, giải quyết việc làm…

“Để chấn chỉnh tình trạng trên, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2014 vừa kết thúc, Chính phủ mời lãnh đạo Tổng cục Thống kê dự họp. Trên cơ sở báo cáo, giải trình của ngành Thống kê, Chính phủ yêu cầu các số liệu thống kê không được ‘tô hồng’, mà phải phản ánh chuẩn xác. Không thể nêu ra lý do để biện minh cho tình trạng công bố các số liệu không chính xác. Không thể tồn tại tình trạng số liệu thống kê phản ảnh tình trạng làm ít nói nhiều…”, ông Nên nói.

Liên quan đến số liệu nợ công, ông Nên cho hay, Chính phủ đang yêu cầu Bộ Tài chính rà soát chi tiết, trên cơ sở đó tính toán kỹ lưỡng, để cập nhật chính xác số liệu nợ công tới Quốc hội, các cơ quan liên quan, cũng như dư luận.

Tin bài liên quan