Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng gần 60.000 khẩu trang cho các bệnh viện ở TP.HCM và Bình Dương

0:00 / 0:00
0:00
Đợt trao tặng này nằm trong chương trình “Chung tay vì Việt Nam: Tặng 80.000 khẩu trang y tế N95 cho TP.HCM” do Bộ Kế hoạch và Đầu tư bảo trợ.

Ngày 30/8, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trao 12.800 khẩu trang y tế N95 trị giá 16.452 USD cho Sở Y tế TP.HCM để chuyển tới 13 bệnh viện của Thành phố.

Bà Nguyễn Thị Toại,Trưởng đại diện Văn phòng phía Nam Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại TP.HCM và ông Đào Minh Chánh, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu Tư TP.HCM trao số khẩu trang cho bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai ( cầm bảng, phải) Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM. Ảnh: Lê Toàn

Bà Nguyễn Thị Toại,Trưởng đại diện Văn phòng phía Nam Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại TP.HCM và ông Đào Minh Chánh, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu Tư TP.HCM trao số khẩu trang cho bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai ( cầm bảng, phải) Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM. Ảnh: Lê Toàn

Cùng ngày, các thành viên của Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam từ Silicon Valley, Hoa Kỳ và Singapore thuộc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trao 40.000 khẩu trang y tế N95 trị giá gần 32.000 USD cho 58 bệnh viện tại TP.HCM và 2 bệnh viện tại tỉnh Bình Dương.

Bác sỹ Đỗ Thị Thúy Hằng (cầm bảng, phải) Khoa Tim Mạch của Bệnh viện Nhi đồng 2, nhận số khẩu trang từ bà Nguyễn Thị Toại, Trưởng đại diện Văn phòng phía Nam Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại TP.HCM vào sáng 30/8. Ảnh: Lê Toàn

Bác sỹ Đỗ Thị Thúy Hằng (cầm bảng, phải) Khoa Tim Mạch của Bệnh viện Nhi đồng 2, nhận số khẩu trang từ bà Nguyễn Thị Toại, Trưởng đại diện Văn phòng phía Nam Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại TP.HCM vào sáng 30/8. Ảnh: Lê Toàn

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ toàn dân đồng lòng, chung sức tham gia chống dịch Covid-19, Nhóm chuyên gia Mạng lưới đổi mới sáng Việt Nam từ Silicon Valley, Hoa Kỳ và Singapore đã thực hiện ủng hộ, gửi tặng các bệnh viện trong nước hơn 52.000 khẩu trang y tế N95 với nguyện vọng chung sức tham gia hỗ trợ lực lượng y tế và người dân phòng, chống đại dịch Covid-19.

Ths.Bs Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM cho biết, số khẩu trang Sở nhận hôm nay sẽ nhanh chóng chuyển ngay tới 13 bệnh viện tuyến đầu chống dịch. Ảnh: Lê Toàn

Ths.Bs Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM cho biết, số khẩu trang Sở nhận hôm nay sẽ nhanh chóng chuyển ngay tới 13 bệnh viện tuyến đầu chống dịch. Ảnh: Lê Toàn

Là cầu nối trong việc huy động, thu hút và gắn kết nguồn lực của cộng đồng đổi mới sáng tạo Việt Nam toàn cầu, Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã kết nối với Nhóm chuyên gia của Mạng lưới đổi mới sáng Việt Nam từ Silicon Valley, Hoa Kỳ và Singapore để hỗ trợ tiếp nhận các nguồn lực huy động cho Việt Nam phòng, chống dịch.

Chương trình “Chung tay vì Việt Nam: Tặng 80.000 khẩu trang y tế N95 cho TP.HCM” do Bộ Kế hoạch và Đầu tư bảo trợ.

Chương trình “Chung tay vì Việt Nam: Tặng 80.000 khẩu trang y tế N95 cho TP.HCM” do Bộ Kế hoạch và Đầu tư bảo trợ.

Bà Nguyễn Thị Toại, Trưởng đại diện Văn phòng phía Nam Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại TP.HCM cho biết, Chương trình “Chung tay vì Việt Nam: Tặng 80.000 khẩu trang y tế N95 cho TP.HCM” là một trong những hoạt động thiết thực của các thành viên Mạng lưới đổi mới sáng Việt Nam trong việc chung tay góp sức cùng lực lượng tuyến đầu và người dân chiến đấu với đại dịch.

Các thành viên Mạng lưới bày tỏ sự cảm phục trước những hy sinh vất vả của lực lượng cán bộ y tế tuyến đầu trong suốt thời gian qua, đồng thời gửi lời chúc sức khỏe, an toàn tới cán bộ bác sỹ, nhân viên y tế tuyến đầu nói riêng cũng như lực lượng y tế nói chung.

Chung tay góp sức cùng lực lượng tuyến đầu và người dân chiến đấu với đại dịch.Ảnh: Lê Toàn

Chung tay góp sức cùng lực lượng tuyến đầu và người dân chiến đấu với đại dịch.Ảnh: Lê Toàn

Trước đó, cũng trong chuỗi hoạt động trao tặng khẩu trang y tế cho lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trao tặng Công đoàn Bộ Y tế 1.600 khẩu trang 3M tặng các chiến sĩ áo trắng tuyến đầu chống dịch đi tăng cường tại các tỉnh, thành phố phía Nam; và 1.500 khẩu trang cho Bệnh viện Bạch Mai tại Hà Nội.

Ông Vũ Tiến Dũng, Phó chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam (Bộ Y tế) chia sẻ: “Đây thực sự là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tình cảm, trách nhiệm cao vì cộng đồng, có ý nghĩa nhân văn không chỉ về vật chất mà còn mang lại giá trị tinh thần rất lớn, tiếp thêm sức mạnh cho các y bác sĩ trên tuyến đầu, góp phần khống chế, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 và chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh miền Nam”.

Tin bài liên quan