Bộ Công thương kêu khó cổ phần hóa doanh nghiệp điện vì giá điện thấp

(ĐTCK) Liên quan đến tiến độ cổ phần hóa các DN thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), mà trước mắt là với 3 tổng công ty phát điện, đang diễn ra chậm, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2 vừa diễn ra, Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải cho biết, cần đặt vấn đề là tại sao nhà đầu tư không mặn mà đầu tư vào ngành điện.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

 Đầu ra với các DN là giá điện thương phẩm không theo cơ chế thị trường, việc kinh doanh mà đầu ra là giá cố định, thì việc cổ phần hóa các DN ngành điện sẽ khó thu hút nhà đầu tư trong nước và ngoài nước tham gia.

Ông Hải cho biết thêm, hiện giá điện của Việt Nam mới tăng lên 7,7 cent/kWh, trong khi ở Philippines là 21,72 cent/kWh, Singapore: 21,3 cent/kWh, Thái Lan: 10,65 cent/kWh... Đó là giá điện sinh hoạt, còn giá điện bán cho các hộ sản xuất ở các nước cũng cao gấp đôi, gấp ba mức giá hiện hành ở Việt Nam. Nếu giá điện không được điều chỉnh hợp lý theo cơ chế thị trường, bài toán cổ phần hóa các DN ngành điện chậm sẽ khó có lời giải.  

Tin bài liên quan