Bloomberg: Chứng khoán Việt Nam bật tăng mạnh nhất thế giới

Bloomberg: Chứng khoán Việt Nam bật tăng mạnh nhất thế giới

(ĐTCK) Sau khi chao đảo trong tháng 3 ở mức độ dữ dội nhất kể từ năm 2001 tới nay, thị trường chứng khoán Việt Nam hiện đang hồi phục.

Chỉ số VN-Index đã tăng khoảng 15% từ đầu tháng 4 tới nay, trở thành chỉ số có màn biểu diễn tốt nhất trên toàn cầu, theo số liệu tổng hợp của Bloomberg.

Đà tăng này xuất hiện sau khi chỉ số đã giảm khoảng 25% trong tháng trước, nguyên nhân chính xuất phát từ các lo ngại về dịch Covid-19.

VN-Index đã ở trong xu hướng giá xuống (bear market) kể từ năm 2018, hiện đang giao dịch với PE forward chỉ ở mức 11 lần, thấp hơn mức trung bình 5 năm qua là 14 lần.

Bloomberg: Chứng khoán Việt Nam bật tăng mạnh nhất thế giới ảnh 1

Cổ phiếu tại thị trường Việt Nam đang được định giá rẻ 

“Nhà đầu tư Việt Nam cảm thấy Chính phủ đã có những biện pháp hiệu quả để kiểm soát sự bùng phát của dịch bệnh. Thị trường Việt Nam có sự tham gia chủ yếu bởi nhóm nhà đầu tư cá nhân, nhỏ lẻ và đối tượng này quay lại mua vào khi định giá cổ phiếu ở mức rất rẻ. Tại mức giá này, việc mua cổ phiếu của các công ty được ưa thích và có triển vọng dài hạn là hợp lý”, Patrick Mitchell, giám đốc viện nghiên cứu chứng khoán tại ACB Securities Co cho biết.

Giống như nhiều quốc gia khác, Việt Nam đã tiến hành biện pháp cách ly xã hội 15 ngày từ ngày 1/4 để tránh sự lây lan của dịch bệnh, cho dù số ca bệnh được xác nhận vẫn ở con số dưới 300.

Hiện tại, Chính phủ Việt Nam đang cân nhắc mở rộng các biện pháp đang được sử dụng như đeo khẩu trang, duy trì giãn cách xã hội sau ngày 15/4.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng chuẩn bị gói hỗ trợ trị giá 180 nghìn tỷ đồng (7,7 tỷ USD) dành cho doanh nghiệp và 61,6 nghìn tỷ đồng hỗ trợ công dân, những người chịu tổn thương vì đại dịch.

Chỉ số VN-Index đã giảm khoảng 31% trong năm nay, chạm mức thấp nhất kể từ tháng 12/2016. Dù vậy, chỉ số này đã bật tăng trở lại khoảng 15% từ mức đáy gần nhất. Diễn biến này khá tương đồng với thị trường chứng khoán của các quốc gia trong khu vực như Thái Lan, Philippines, Indonesia… trong những ngày qua.

“Dường như thị trường đang tập trung vào triển vọng lợi nhuận năm 2020, nhất là tại các lĩnh vực kinh doanh đang làm rất tốt như hàng tiêu dùng. Bất kỳ đà tăng mạnh nào từ thời điểm này đều thể hiện thị trường đang đi trước một bước, khi số liệu về các lĩnh vực chịu tổn thất lớn như xuất khẩu, du lịch… và mức thu nhập chưa được công bố đầy đủ”, Ruchir Desai, nhà quản lý quỹ Asia Frontier Capital Ltd cho biết.

Tin bài liên quan