Bình Dương: Tín hiệu khả quan về trạng thái bình thường mới sau 15/9

0:00 / 0:00
0:00
Trong 7 ngày qua, tại Bình Dương, số lượng ca mắc COVID-19 mới có xu hướng giảm rõ rệt, trong khi số lượng người khỏi bệnh đang tăng lên.
Một người phụ nữ đi chợ trình giấy có giấy tiêm đủ vaccine cho lực lượng kiểm tra trên đường Yersin, thành phố Thủ Dầu Một. (Ảnh: Chí Tưởng/TTXVN).

Một người phụ nữ đi chợ trình giấy có giấy tiêm đủ vaccine cho lực lượng kiểm tra trên đường Yersin, thành phố Thủ Dầu Một. (Ảnh: Chí Tưởng/TTXVN).

Ngày 14/9, Bình Dương ghi nhận thêm 2.178 số ca mắc COVID-19, giảm 40,3% so với ngày 13/9.

Trong 7 ngày qua, tại Bình Dương, số lượng ca mắc COVID-19 mới có xu hướng giảm rõ rệt, trong khi số lượng người khỏi bệnh đang tăng lên.

Đây là một tín hiệu khả quan để Bình Dương có thể nhanh chóng xây dựng phương án hoạt động trong trạng thái bình thường mới sau ngày 15/9.

Địa phương có số ca mắc giảm là thành phố Thuận An, Thủ Dầu Một, Dĩ An, thị xã Tân Uyên và các huyện Bàu Bàng, Dầu Tiếng, Phú Giáo; trong đó, số ca mắc tập trung nhiều nhất tại khu phong tỏa với 1.998 ca (chiếm 91,7%), tỷ lệ phát hiện qua sàng lọc cộng đồng rất thấp, chỉ 74 ca (chiếm 3,4%); có 72 ca tại cơ sở y tế (chiếm 3,3 %) và 34 ca qua kết quả khẳng định PCR tại khu cách ly tạm thời (chiếm 1,6 %).

Về tình hình thu dung điều trị, trong ngày 14/9, toàn tỉnh ghi nhận 7.194 bệnh nhân khỏi bệnh xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh, xuất viện là 119.300 người. Tổng số bệnh nhân thu dung, điều trị mới là 2.462 bệnh nhân. Hiện toàn tỉnh đang điều trị cho 48.658 bệnh nhân.

Ngày 14/9, thị xã Bến Cát đã công bố "vùng xanh" trên địa bàn và bắt đầu trạng thái bình thường mới.

Đến nay, đã có 6/9 huyện, thị xã, thành phố công bố "vùng xanh" và thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội gồm: Huyện Bàu Bàng, Phú Giáo, Bắc Tân Uyên, Dầu Tiếng, thành phố Thủ Dầu Một và thị xã Bến Cát. Toàn tỉnh hiện có 83 khu phố, ấp "đỏ"; 28 khu phố, ấp "cam"; 58 khu phố, ấp "vàng" và 429 khu phố, ấp "xanh."

Tỉnh phấn đấu đến hết ngày 15/9/2021, có trên 90% xã, phường, thị trấn "vùng xanh," trở về trạng thái bình thường mới.

Sở Công Thương tỉnh Bình Dương cho biết hiện ngành công thương tiếp tục theo dõi tình hình dự trữ hàng hóa thiết yếu của các doanh nghiệp tham gia bình ổn thị trường, bảo đảm cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch "vùng xanh" thống nhất tại các chợ truyền thống, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi, bảo đảm an toàn cho doanh nghiệp bán hàng lưu động, giao hàng hóa bằng xe 2 bánh trên địa bàn tỉnh.

Theo ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương, sau ngày 15/9, tỉnh sẽ tiếp tục nới lỏng giãn cách, các địa phương để xảy ra bùng phát dịch trở lại thì bí thư, chủ tịch địa phương đó phải chịu trách nhiệm.

Người đứng đầu phải quán xuyến công việc không để tình trạng lơ là, chủ quan trong chống dịch trên cơ chế Chủ tịch Ủy ban nhân dân điều hành chống dịch, tập thể thường trực cho chủ trương.

Từ 20-21 giờ 30 phút, ngày 15/9/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh sẽ tổ chức trao đổi trực tuyến cung cấp thông tin trên truyền hình Bình Dương.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh sẽ cung cấp đến người dân: chiến lược phòng, chống dịch và chăm sóc sức khỏe cho người dân; phương án tổ chức lại sản xuất của doanh nghiệp, hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ; việc lưu thông, đi lại, chính sách an sinh xã hội, việc tổ chức năm học mới 2021-2022 và một số nội dung người dân quan tâm trong trạng thái bình thường mới.

Cũng trong ngày 14/9, Bộ Tài chính đã trao tặng 4.000 phần quà trị giá 1,2 tỷ đồng tới cá nhân, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại điểm nóng thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương với mong muốn chia sẻ những khó khăn mà nhân dân tỉnh gặp phải do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Những phần quà là đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành tài chính nhằm chia sẻ một phần khó khăn với người dân các địa phương bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Mỗi cá nhân, gia đình có hoàn cảnh khó khăn sẽ nhận 1 túi quà trị giá 300.000 đồng gồm lương thực thiết yếu.

Tính từ đợt dịch thứ 4, Bình Dương ghi nhận 162.847 ca mắc COVID-19; 1.461 bệnh nhân tử vong. Lũy kế đến nay, hệ thống báo cáo ghi nhận toàn tỉnh đã tiêm 1.860.486 liều vaccine (trong đó 1.807.542 mũi 1 và 52.944 mũi 2).

Tin bài liên quan