Theo ông Tùng, nếu tiếp tục hoạt động theo mô hình công ty bảo hiểm phi nhân thọ với quy mô như hiện nay, nhà đầu tư nước ngoài sẽ bị giới hạn tỷ lệ tham gia tối đa 20% vốn, BIC sẽ khó tìm được cổ đông chiến lược tầm cỡ. Còn nếu chuyển đổi, thì vốn góp của nhà đầu tư ngoại có thể lên đến 49%.
Theo phương án tái cấu trúc BIC, công ty mẹ sẽ được hình thành trên cơ sở BIC hiện nay và mang tên Tổng CTCP bảo hiểm BIDV (BIC Holdings), hoạt động trong lĩnh vực đầu tư vốn vào công ty con, công ty liên kết (hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, nhân thọ, môi giới bảo hiểm, đầu tư tài chính, quản lý kinh doanh tài sản…). Sau tái cấu trúc, BIC Holdings sẽ tiến hành tăng vốn điều lệ từ 660 tỷ đồng lên 850 tỷ đồng giai đoạn 2012 - 2013 và lên trên 1.500 tỷ đồng giai đoạn 2014 - 2015. BIC Holdings sẽ lập thêm công ty bảo hiểm nhân thọ, môi giới bảo hiểm, quản lý kinh doanh tài sản.