Bệnh nhân viêm phổi ở Thanh Hóa xét nghiệm nCoV lần 2

Nữ bệnh nhân 25 tuổi ba ngày qua đã hết sốt, sức khỏe đang dần ổn định, mẫu bệnh phẩm được tiếp tục gửi đi xét nghiệm nCoV.
Nữ bệnh nhân đã hết sốt được 3 ngày, sức khỏe dần ổn định. Ảnh: Tô Hà.

Nữ bệnh nhân đã hết sốt được 3 ngày, sức khỏe dần ổn định. Ảnh: Tô Hà.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa sáng 31/1 cho biết bệnh nhân được cách ly, theo dõi và điều trị đúng theo phác đồ nên sức khỏe hiện khá tốt, không còn sốt, ho, đau tức ngực...

Bệnh viện vừa lấy mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân gửi lên bệnh viện trung ương tiếp tục xét nghiệm lần hai. Nếu kết quả xét nghiệm lần này âm tính với virus nCoV, bệnh nhân sẽ được xuất viện. 

Đây là một trong số 3 bệnh nhân đang điều trị cách ly tại bệnh viện này có yếu tố dịch tễ là trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc.

Các đơn vị của tỉnh Thanh Hóa đang thực hiện nghiêm ngặt các hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh do virus nCoV. UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương không tổ chức những lễ hội tập trung đông người, khuyến cáo người dân hạn chế đến nơi đông người.

Ngoài nữ bệnh nhân 25 tuổi, Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa đang cách ly hai bệnh nhân khác nghi nhiễm viêm phổi Vũ Hán, đang chờ kết quả xét nghiệm virus nCoV.

Tin bài liên quan