“Bầu” Thụy nắm tới 81,5% CP tại CTCK Xuân Thành

“Bầu” Thụy nắm tới 81,5% CP tại CTCK Xuân Thành

(ĐTCK) Theo đó, ông Nguyễn Đức Thụy, Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán Xuân Thành (VIX) sẽ nhận chuyển nhượng 17.310.000 cổ phần từ 3 cổ đông lớn, nâng tỷ lệ nắm giữ của ông Thụy tại VIX lên 81,50% vốn điều lệ, tương ứng 24.450.000 cổ phần.

Cụ thể, bà Nguyễn Thị Vui, chuyển nhượng 6.683.900 cổ phần. Số lượng cổ phần sở hữu sau khi chuyển nhượng là 75.000 cổ phần, chiếm 0,25% vốn điều lệ; bà Nguyễn Thị Vụ, chuyển nhượng 5.400.000 cổ phần. Số lượng cổ phần sở hữu sau khi chuyển nhượng là 0 cổ phần; ông Bùi Xuân Thức, chuyển nhượng 5.226.100 cổ phần. Số lượng cổ phần sở hữu sau khi chuyển nhượng là 819.960 cổ phần, chiếm 2,73% vốn điều lệ.

Việc chuyển này dự kiến thực hiện trong năm nay, theo giá thỏa thuận.

Đồng thời, theo tờ trình cổ đông, ông Thụy sẽ là người đại diện theo pháp luật, thay cho bà Vũ Cẩm La Hương, người sẽ được đại hội thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty.

Được biết, ông Thụy trở thành Chủ tịch HĐQT mới của CTCK Vincom (hiện là CTCK Xuân Thành) sau khi cùng 1 số thành viên của Tập đoàn Xuân Thành mua lại cổ phần chi phối VIX để nắm quyền sở hữu và điều hành công ty này từ tháng 4/2011. Sau 7 tháng đi vào hoạt động ổn định, năm 2011, VIX lãi 6,5 tỷ đồng, chia cổ tức 10%.

Ông Thụy được biết nhiều hơn cả với biệt danh “Bầu” Thụy, trên cương vị Chủ tịch CLB Bóng đá Sài Gòn FC.