Bất động sản số 42/2015

(ĐTCK) Bất động sản số 42/2015 ra ngày 19/10/2015.
Bất động sản số 42/2015

3.Từ 8B Lê Trực đến Xa La, nghĩ về chuyện quản lý

Câu chuyện về Dự án 8B Lê Trực - Discovery Complex II thu hút sự quan tâm lớn của dư luận trong suốt 1 tháng nay cuối cùng đã có một cái kết có thể khiến nhiều người dân Thủ đô cũng như cả nước tạm hài lòng.

6-7. Quản lý phát triển đô thị tại Việt Nam, cần "rắn" như người Hàn!

Trong những năm qua, hầu hết các thành phố lớn ở các quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam đều phải đối mặt với tình trạng tăng dân số nhanh chóng, dẫn đến không ít bất cập nảy sinh. Tuy nhiên, Hàn Quốc - một quốc gia có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam đã giải quyết vấn đề một cách tương đối hợp lý và hiệu quả.

8-9.Mạnh tay với các dự án bất động sản sai phạm

Dù Nghị định 11/2013/NĐ-CP về Quản lý phát triển đô thị đã được ban hành cách đây 2 năm và đã có thông tư hướng dẫn, nhưng tình trạng sai phạm về quy hoạch, thiết kế tại nhiều dự án, khu đô thị vẫn ngang nhiên diễn ra do sự quản lý lỏng lẻo, cũng như việc phạt cho tồn tại của cơ quan quản lý. Tuy nhiên, sau sự việc tại Dự án 8B Lê Trực, cũng như các sự cố xảy ra tại một số dự án của Công ty Tư nhân xây dựng số 1 Điện Biên, yêu cầu siết lại các dự án đầu tư bất động sản vi phạm lại được nhắc đến.

10-11.Đất nền, nhà phố tăng sức hút

Sự ấm lên của thị trường bất động sản bắt đầu lan đến phân khúc đất nền, nhà phố với giao dịch tăng lên khá mạnh. Dòng tiền từ các nhà đầu tư chuyên nghiệp, lẫn nguồn vốn tích lũy trong dân đang có xu hướng chuyển từ các kênh đầu tư khác sang bất động sản.

12.Những dự án chung cư "ăn theo" hạ tầng khu dân cư... nhà nghèo

Thay vì tạo các dịch vụ tiện ích, hạ tầng đồng bộ, nhiều dự án chung cư ngoại thành Hà Nội thời gian qua tích cực “ăn theo” hạ tầng của các khu dân cư… nhà nghèo để quảng cáo bán hàng.

13.Phòng chống cháy nổ chung cư:Không thể "đèn nhà ai nhà ấy tỏ"

Từ vụ cháy chung cư CT4 Xa La (Hà Đông, Hà Nội) hôm 11/10, nhiều cư dân sống tại các tòa nhà chung cư đã cuống cuồng tìm mua các công cụ, vật liệu phòng chống cháy nổ.

16.Căn hộ cao cấp tại TP. HCM, thách thức với "người đến sau"

Theo các công ty nghiên cứu thị trường, từ nay đến năm 2016, thị trường bất động sản TP. HCM sẽ có khoảng 50.000 - 60.000 căn hộ được chào bán ra thị trường, trong số đó có đến 70% là căn hộ cao cấp. Sức cầu của phân khúc này vẫn đang khá ổn, nhưng những "người đến sau" không tạo được dấu ấn thì khó có thể cạnh tranh được với các đại gia.

17.Bất động sản khu Nam, đón lõng hạ tầng

Trong thời gian gần đây, thị trường bất động sản khu Nam Sài Gòn chứng kiến sự khởi động mạnh mẽ của nhiều doanh nghiệp địa ốc. Theo giới chuyên môn, đây là động thái đón lõng chính sách phát triển hạ tầng tại khu vực này.

18.Nhà ở thương mại vay gói 30.000 tỷ: sẽ khó có chuyện gia hạn

Mặc dù còn hơn 7 tháng nữa mới hết thời hạn giải ngân gói tín dụng 30.000 tỷ đồng, nhưng nhiều ngân hàng cho biết, với dự án có cam kết cho khách hàng vay, nhưng thời gian bàn giao nhà sau 1/6/2016, thì ngân hàng sẽ không giải ngân.

19.Bị tố lừa đảo, Công ty 584 nói gì?

Sau khi Báo Đầu tư Bất động sản thông tin sự việc khách hàng tố cáo Công ty 584 và Lilama SHB bắt tay nhau lừa đảo tại Dự án 584 - Lilama Trịnh Đình Trọng. Ngày 9/10, Công ty 584 đã có công văn trả lời về vấn đề này.

20-21.Đô thị vườn - tiện ích hiện đại nhưng sao vắng khách?

“Kiến trúc xanh bền vững” là hướng đi được nhiều chủ dự án bất động sản quan tâm nhằm tạo điểm nhấn thu hút khách hàng, cũng như tạo lập một cộng đồng dân cư với không gian sống chất lượng.

22.Sáng sủa bức tranh lợi nhuận của các DN niêm yết ngành xi măng

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, tổng sản lượng xi măng tiêu thụ 9 tháng năm 2015 đạt khoảng 52,11 triệu tấn, bằng 108% so với cùng kỳ năm 2014 và đạt 71,4% kế hoạch năm (kế hoạch năm 70-72 triệu tấn). Lượng xi măng, clinker xuất khẩu 9 tháng ước đạt 11,85 triệu tấn, bằng 76% so cùng kỳ năm 2014. Các con số trên dự báo một quý III tiếp tục tăng trưởng của các DN sản xuất xi măng.

24.Him Lam Chợ Lớn quận 6 có thực sự thuyết phục người mua?

Khu căn hộ cao cấp Him Lam Chợ Lớn quận 6, đang trở thành tâm điểm thị trường khi chỉ trong 9 tháng, 1.110/1.456 căn hộ toàn dự án đã giao dịch thành công.Chưa kể, ngày 10/10/2015, Him Lam Land mở bán thêm 160 căn 2 block cuối cùng C1, C2 thuộc giai đoạn II và chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ, 140/160 căn hộ đã được mua. Vậy đâu là lý do để Him Lam Chợ Lớn có thể thuyết phục hoàn toàn người mua như vậy?

25.Office-tel khu trung tâmThanh toán ưu đãi 1% mỗi tháng

Trong tuần qua, hàng trăm lượt khách hàng, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp trẻ đã đến tìm hiểu và đặt mua Office-tel của RiverGate vì 4 lý do nổi bật sau:

26.Vỉa hè kín chỗ…

Anh Thuyết đã quyết định bán căn nhà mặt tiền ở trung tâm quận 1 vì mỗi lần bạn bè và gia đình bên nội ngoại tới chơi đều thấp thỏm công an đi qua phạt đậu xe lấn ra ngoài. Bề ngang căn nhà hơi nhỏ, đậu 3 chiếc xe là đã hết “quota” cho phép rồi

27.Vincent Lo ông trùm địa ốc... nghiện việc

Dù đã sở hữu khối tài sản cả tỷ USD và là một tên tuổi hàng đầu của làng bất động sản Hồng Kông, cũng như Trung Quốc đại lục, Vincent Lo vẫn miệt mài làm việc. Ở tuổi 64, tỷ phú này không hề có một kỳ nghỉ dài nào trong suốt 7 năm qua.

Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com

Liên hệ phát hành: Chị Thủy: 0969 315 888