Bắt cựu CEO Nhà Thủ Đức

0:00 / 0:00
0:00
Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, 45 tuổi, bị cáo buộc lừa đảo. Ngay trước ngày nhận lệnh bắt tạm giam, ông Hoàng đã có đơn xin rút khỏi vị trí CEO và HĐQT của Thuduc House.

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Tổng giám đốc Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang mở rộng điều tra vụ án, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (sinh năm 1976) là Tiến sĩ quản trị kinh doanh. Ông công tác tại Thuduc House từ năm 2005 và sớm đảm nhiệm vị trí lãnh đạo tại công ty. Từ tháng 6/2015, ông được giao đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc.

Theo thông báo từ Thuduc House trong hôm nay (25/11), ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng đã có đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT và rút khỏi HĐQT của công ty kể từ ngày từ nhiệm. Đồng thời, ông cũng từ nhiệm chức danh Tổng giám đốc từ ngày HĐQT công ty chấp thuận.

“Vì lý do cá nhân, tôi không thể tiếp tục giữ chức danh thành viên HĐQT và tổng giám đốc công ty”, ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng ghi tại đơn xin từ nhiệm ký ngày 23/11/2021. Công ty nhận đơn từ nhiệm ngày 24/11 và công bố thông tin mới đây.

Gần đây, ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng và hai Phó tổng của Thuduc House đăng ký bán gần hết cổ phiếu TDH đang nắm giữ tại doanh nghiệp vì "nhu cầu tài chính cá nhân". Trong đó, riêng ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng đăng ký bán 1,75 triệu cổ phiếu và công ty liên quan là CTCP Phát triển Nhà Daewon - Thủ Đức đăng ký bán 311.941 cổ phiếu. Giao dịch vẫn đang trong thời gian thực hiện và chưa có báo cáo giao dịch.

Khoảng một năm trước, ThuDuc House đã ban hành quyết định thu hồi số thuế giá trị gia tăng đã hoàn cùng tiền chậm nộp với giá trị hàng trăm tỷ đồng để khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính kỳ hoàn thuế giá trị gia tăng. Đây là một biến cố lớn trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp bất động sản này. Lãnh đạo Nhà Thủ Đức từng thừa nhận quyết định thu hồi số thuế và tiền phạt gần 400 tỷ đồng có thể tạo ra rủi ro thanh khoản, rủi ro tài chính và khủng hoảng cho doanh nghiệp.

Thời gian qua, doanh nghiệp này đã bán đi hàng loạt tài sản. Ngay từ đầu năm 2021, Nhà Thủ Đức thoái toàn bộ vốn tại Công ty TNHH Dịch vụ Tam Bình - Thủ Đức (công ty con) và Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản Vico Quảng Trị (công ty liên kết).

Hội đồng quản trị công ty cũng sớm họp về việc bán trụ sở tại số 3-5 Pasteur có vị trí "vàng" tại quận 1, TP.HCM. Tháng 3/2021, công ty chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Song Hỷ Quốc tế - chủ đầu tư dự án Cao ốc hỗn hợp Aster Garden tại thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Giá cổ phiếu TDH có thời điểm giảm kịch biên độ trong phiên giao dịch ngày 25/11. Tuy nhiên, cổ phiếu này vẫn nhích lên sau đó, hiện giao dịch dưới mốc 12.000 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan