Báo Đầu tư giành giải Nhì Giải báo chí toàn quốc về Phòng chống thiên tai

0:00 / 0:00
0:00
Loạt bài "Đồng bằng sông Cửu Long mùa đỏ trời, trắng đất" của nhóm tác giả Báo Đầu tư đã giành giải Nhì Giải báo chí toàn quốc về Phòng chống thiên tai.
Nhà báo Tô Ngọc Doanh (thứ tư từ phải sang) đại diện nhóm tác giả Báo Đầu tư nhận giải Nhì Giải báo chí toàn quốc về Phòng chống thiên tai năm 2019.

Nhà báo Tô Ngọc Doanh (thứ tư từ phải sang) đại diện nhóm tác giả Báo Đầu tư nhận giải Nhì Giải báo chí toàn quốc về Phòng chống thiên tai năm 2019.

Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ngày ASEAN về Quản lý thiên tai, sáng 13/10, Lễ vinh danh và trao Giải báo chí toàn quốc về Phòng chống thiên tai lần thứ nhất năm 2019 đã diễn ra tại Hà Nội.

Tại giải năm nay, Báo Đầu tư đã vinh dự đoạt giải Nhì ở loại hình Báo in với loạt bài "Đồng bằng sông Cửu Long mùa đỏ trời, trắng đất" của nhóm tác giả Tô Ngọc Doanh, Đặng Công Sang, Lê Trọng Tín. Đây là loại hình có số lượng tác phẩm tham dự đông nhất và không có giải Nhất.

Giải báo chí toàn quốc về Phòng chống thiên tai lần thứ nhất năm 2019 do Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai (PCTT) phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức, nhằm ghi nhận, tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đoạt giải có đóng góp thiết thực đối với công tác thông tin tuyên truyền về phòng chống thiên tai.

Ban tổ chức cho biết, sau hơn 5 tháng phát động, từ ngày 12/10/2019 đến 31/3/2020, Ban tổ chức đã nhận được 896 tác phẩm ở năm loại hình báo chí, trong đó báo in 347 tác phẩm, báo điện tử 302 tác phẩm, truyền hình 112 tác phẩm, phát thanh 59 tác phẩm, ảnh báo chí 52 tác phẩm, ngoài ra có 24 tác phẩm không đúng thể lệ.

Giải đã thu hút được 602 tác giả là những nhà báo, phóng viên, cộng tác viên đến từ hơn 120 cơ quan thông tấn báo chí từ Trung ương đến địa phương tham gia.

Ban tổ chức Giải báo chí đã chọn ra các tác phẩm xuất sắc nhất để trao 2 giải Nhất, 7 giải Nhì, 10 giải Ba và 13 giải Khuyến khích.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Xuân Cường và bà Caitlin Wiesen, Trưởng Đại diện UNDP tại Việt Nam trao bằng khen và kỷ niệm chương cho các tác giả đạt giải Nhất.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Xuân Cường và bà Caitlin Wiesen, Trưởng Đại diện UNDP tại Việt Nam trao bằng khen và kỷ niệm chương cho các tác giả đạt giải Nhất.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao giải thưởng cho 2 tác phẩm đạt giải “Câu chuyện tác động mạnh mẽ nhất” và giải “Hình ảnh ấn tượng nhất”, 1 cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm dự thi nhất Giải báo chí toàn quốc về Phòng chống thiên tai lần thứ nhất năm 2019.

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng Ban tổ chức giải cho biết, với gần 1.000 tác phảm dự thi trong năm đầu tiên tổ chức, điều đó đã cho thấy các nhà báo, phóng viên, cơ quan báo chí rất quan tâm và ưu tiên nhiều bài viết về công tác phòng chống thiên tai.

“Đây là một lĩnh vực ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống người dân, an sinh xã hội và sự phát triển của đất nước. Các tác phẩm báo chí tham dự Giải không chỉ phản ánh sâu, sát thực tế về thực trạng thiên tai ở nước ta mà còn đưa ra rất nhiều góc nhìn đa chiều về những giải pháp, phương án hỗ trợ phòng chống, giảm nhẹ rủi ro thiên tai theo từng tình huống cụ thể góp phần tuyên truyền sâu rộng, nâng cao ý thức trách nhiệm của cả cộng đồng trong phòng chống thiên tai”, ông Hiệp khẳng định.

Cũng tại buổi lễ, Tổng cục Phòng chống thiên tai và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam phối hợp tổ chức lễ trao giải cuộc thi “Xung kích phòng, chống thiên tai”. Kết quả, đội Nghệ An đã xuất sắc giành giải Nhất, giải Nhì thuộc về đội Lâm Đồng và giải Ba là đội Nam Định.

Đối với cuộc thi “Sáng kiến về phòng, chống thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu cho cư dân ven biển”, giải nhất được trao cho tác phẩm “Ngăn chặn xâm nhập mặn vùng ngọt hóa tỉnh Cà Mau bằng chia ô thủy lợi nhỏ và giải pháp nhà ở thích ứng biến đổi khí hậu” của tác giả Võ Thị Diễm Sương (Cà Mau). Giải Nhì thuộc về tác phẩm “Người khuyết tật tham gia phòng chống thiên tai” của tác giả Hoàng Đức Dũng (Quảng Trị).

Giải Ba thuộc về tác phẩm “Giải pháp toàn diện trong phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu Việt Nam” của tác giả Trần Trung Sinh (Bà Rịa - Vũng Tàu). Ngoài ra, năm giải Khuyến khích cũng được trao cho các cá nhân, đơn vị.

Cũng tại buổi lễ, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai và Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đã phát động Giải báo chí toàn quốc về Phòng chống thiên tai lần thứ hai năm 2020 với chủ đề "Vì một xã hội an toàn trước thiên tai - Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu".

Tin bài liên quan