Tình hình Iran hiện nay có thể ảnh hưởng đáng kể đến nguồn cung dầu mỏ thế giới

Tình hình Iran hiện nay có thể ảnh hưởng đáng kể đến nguồn cung dầu mỏ thế giới

Bank of America dự báo giá dầu mỏ thế giới sẽ tăng lên 100 USD/thùng

Các nhà phân tích của Bank of America (Mỹ) cho rằng, năm 2019, giá dầu mỏ thế giới có thể quay trở lại mức 100 USD/thùng.

Theo ý kiến các chuyên gia Bank of America, kịch bản trên là có thể nếu tình hình tại Venezuela và Iran - hai nước xuất khẩu lớn dầu mỏ - dẫn đến gián đoạn nguồn cung cho thị trường thế giới.

Các nhà phân tích cho rằng, trong 18 tháng tới, sẽ có những thay đổi trong cán cân cung - cầu trên thị trường dầu mỏ thế giới. Theo đó, giá dầu thô Brent - hiện ở mức 77 USD/thùng (ngày 10/5/2018) sẽ tăng lên 90 USD/thùng trong quý II/2019, thậm chí cao hơn nữa.

Như vậy, Bank of America là ngân hàng đầu tiên trong số các ngân hàng lớn của Mỹ dự báo giá dầu mỏ quay trở lại mức cao của năm 2014.

Trong khi đó, Tập đoàn Goldman Sachs dự báo giá dầu thô Brent chỉ tăng lên mức 82,5 USD/thùng, sau đó lại có xu hướng giảm trong năm 2019.

Tin bài liên quan