(Ảnh: Steven Siewert).

(Ảnh: Steven Siewert).

Bang New South Wales (Australia) thí điểm đón sinh viên quốc tế vào dịp Giáng sinh 2021

0:00 / 0:00
0:00
Với bối cảnh Australia đang trong lộ trình đạt được mục tiêu 70% người từ 16 tuổi trở lên tiêm đủ 2 mũi vaccine để dần mở cửa biên giới, việc đón sinh viên quốc tế quay trở lại nước này học tập cũng đang được tính đến.

Chính quyền bang New South Wales, nơi có nhiều sinh viên quốc tế đến học nhất tại Australia vừa thông báo về chương trình thí điểm đón sinh viên quốc tế. Theo đó, vào dịp Giáng sinh năm nay, bang này có kế hoạch đón 650 sinh viên quốc tế.

Để được đến Australia, các sinh viên quốc tế phải tiêm đủ 2 mũi vaccine được Australia cấp phép sử dụng cho chương trình tiêm chủng của nước này bao gồm AstraZenenca, Pfizer, Moderna, Johnson và Johnson.

Cho dù đã tiêm đủ 2 mũi vaccine nhưng sau khi đến Australia, các sinh viên này sẽ phải cách ly tập trung 14 ngày tại cơ sở cách ly của bang. Hiện vẫn chưa rõ chi phí cách ly sẽ do sinh viên hay trường đại học chi trả.

Bang New South Wales của Australia đã lên kế hoạch thí điểm đón sinh viên quốc tế từ giữa năm nay nhưng vì đợt bùng phát dịch Covid-19 do biến thể Delta khiến cho kế hoạch này phải lùi lại.

Ngành giáo dục quốc tế đang phải gánh chịu nhiều thiệt hại từ khi Australia đóng cửa biên giới quốc tế vì dịch Covid-19 vào tháng 3/2020.

Quyết định này đã khiến hàng chục nghìn sinh viên quốc tế không thể đến Australia học và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành kinh tế trị giá khoảng 40 tỷ AUD của nước này. Trong đó bang New South Wales là điểm đến ưa chuộng nhất của các sinh viên quốc tế và đóng góp tới 14,6 tỷ AUD vào nền kinh tế bang này năm 2019.

Tin bài liên quan