Bắc Ninh: Thêm 11 bệnh nhân mắc COVID-19 đã khỏi bệnh

0:00 / 0:00
0:00
Sau khi xuất viện, các trường hợp này phải tiếp tục tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà trong vòng 14 ngày; được lấy mẫu xét nghiệm lại khi hết thời gian tự cách ly.
Hình ảnh các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trước đó. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN).

Hình ảnh các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trước đó. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN).

Sáng 2/6, Bệnh viện dã chiến số 1, Bộ Quốc phòng đã công bố khỏi bệnh và trao giấy xuất viện cho 11 bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại đây.

Như vậy, từ ngày 5/5 đến nay, tỉnh Bắc Ninh đã công bố khỏi bệnh cho 162 bệnh nhân COVID-19.

11 bệnh nhân được nhập viện điều trị từ ngày 20/5, đã có kết quả xét nghiệm âm tính 3 lần với SAR-CoV-2 và không có triệu chứng lâm sàng.

Sau khi xuất viện, các trường hợp này phải tiếp tục tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà trong vòng 14 ngày; được lấy mẫu xét nghiệm lại khi hết thời gian tự cách ly.

Bệnh viện dã chiến số 1 đặt tại Trường Sỹ quan Chính trị ở thành phố Bắc Ninh, với quy mô 300 giường bệnh.

Bệnh viện đang điều trị cho 184 ca mắc COVID-19; trong đó, 43 bệnh nhân có kết quả âm tính lần 1 và 19 bệnh nhân có kết quả âm tính lần 2 với SARS-CoV-2.

Tính đến 6 giờ ngày 2/6, tỉnh Bắc Ninh ghi nhận thêm 61 ca dương tính với SARS-CoV-2 (thành phố Bắc Ninh có 43 ca, huyện Thuận Thành 13 ca, huyện Quế Võ 4 ca...).

Đến nay, tỉnh Bắc Ninh đã lấy 607.904 mẫu xét nghiệm, trong đó 599.780 mẫu có kết quả và 8.024 mẫu đang chờ kết quả.

Tin bài liên quan