Một chốt kiểm chặn trên địa bàn xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Một chốt kiểm chặn trên địa bàn xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Bắc Ninh phong tỏa xã Đại Đồng, huyện Tiên Du với khoảng 30.000 dân

0:00 / 0:00
0:00
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Ninh vừa quyết định thiết lập vùng cách ly y tế toàn bộ xã Đại Đồng, huyện Tiên Du.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quyết định số 263/QĐ-BCĐ về thiết lập vùng cách ly y tế toàn bộ xã Đại Đồng, huyện Tiên Du.

Quyết định do Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn ký, nêu rõ: Bắt đầu từ 21h ngày 31/8, thiết lập vùng cách ly y tế toàn bộ xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, gồm 4 thôn, tổng số 4.082 hộ gia đình với 30.410 nhân khẩu. Việc tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Thời gian áp dụng 14 ngày, tùy theo diễn biến tình hình dịch có thể điều chỉnh thời gian cho phù hợp.

Cũng tại văn bản, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Ninh giao UBND huyện Tiên Du chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thiết lập ngay chốt kiểm soát và thực hiện kiểm soát 24/24 giờ toàn bộ xã Đại Đồng và thực hiện cách ly y tế theo đúng các quy định hiện hành.

Sở Y tế, các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phối hợp với UBND huyện Tiên Du tổ chức triển khai thực hiện việc thiết lập vùng cách ly y tế đảm bảo đúng quy định pháp luật và đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Hiện tại, huyện Tiên Du đã truy vết được 42 trường hợp F1; tiến hành khử khuẩn, lập chốt phong tỏa 2 thôn Đại Thượng, Đại Vi; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức phòng, chống dịch cho người dân.

Đồng thời, tiếp tục truy vết nhanh những người tiếp xúc gần hoặc liên quan đến lịch trình di chuyển của ca bệnh. Trong đêm 31/8, sẽ tiến hành xét nghiệm diện rộng cho khoảng 30.000 người sinh sống trên địa bàn.

Tin bài liên quan