Bắc Giang cần chuẩn bị phương án 3.000 người mắc Covid-19

Bắc Giang cần chuẩn bị phương án 3.000 người mắc Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long lưu ý: “Bắc Giang cần có sẵn sàng với kịch bản 3.000 người nhiễm, trước mắt quản lý chặt các khu các ly tập trung, không để lây nhiễm chéo".

Tại cuộc họp trực tuyến giữa Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 với tỉnh Bắc Giang sáng nay (18/5), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia lưu ý các chuyên gia của Bộ Y tế điều phối, sáng tạo để đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm cho Bắc Giang, Bộ Thông tin và Truyền thông trong 48 giờ tới cần triển khai lắp đặt 1.000 camera tại các khu cách ly tập trung để giám sát chặt chẽ và tới đây sẽ đưa những trường hợp F0 không có triệu chứng vào khu cách ly tập trung để có thể giảm áp lực cho các bệnh viện.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại một số nhà máy, xí nghiệp đông công nhân làm việc trong môi trường kín, sử dụng điều hòa, tỉnh Bắc Giang đã tạm dừng hoạt động của khu công nghiệp, thực hiện phong tỏa toàn huyện Việt Yên và 3 xã lân cận của huyện Yên Dũng nơi có công nhân ở trọ, nhằm hạn chế tình trạng công nhân ở khu công nghiệp trở về các tỉnh, thành khác. Tuy nhiên, trước đó đã có những công nhân hàng ngày đi về Hà Nội, Bắc Ninh và một số tỉnh khác nên những địa phương này ghi nhận 1 số ca mắc liên quan.

Hiện huyện Việt Yên có khoảng 100.000 công nhân của 53 tỉnh thành đến làm việc, chiếm 1/3 dân số toàn huyện. Các huyện khác là Lạng Giang, Lục Nam và và các xã, thị trấn còn lại của Yên Dũng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Đến sáng nay, tỉnh Bắc Giang ghi nhận hơn 400 ca mắc Covid -19 tại 2 khu công nghiệp đều nằm trên địa bàn huyện Việt Yên. Ổ dịch tại khu Công nghiệp Vân Trung liên quan đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, sau đó lây sang khu công nghiệp Quang Châu. Dự báo số công nhân có kết quả xét nghiệm dương tính tại Bắc Giang tiếp tục được ghi nhận khi ngày hôm nay tỉnh này hoàn thành hơn 70.000 mẫu xét nghiệm nữa.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long lưu ý: “Bắc Giang cần có sẵn sàng với kịch bản 3.000 người nhiễm, trước mắt quản lý chặt các khu các ly tập trung, không để lây nhiễm chéo".

Hiện chưa ghi nhận sự lây nhiễm từ công nhân khu công nghiệp ra cộng đồng ở Bắc Giang.

Toàn tỉnh có 406 bệnh nhân đang điều trị tại 4 cơ sở y tế. Tỉnh đang nâng số giường điều trị bệnh nhân Covid-19 lên 600 giường và tiến tới kế hoạch 1.600 giường.

Bước đầu ghi nhận khoảng 70% số ca mắc Covid-19 ở Bắc Giang không có bất cứ biểu hiện gì của bệnh.

Trước tình hình số ca mắc mới sẽ tiếp tục được ghi nhận trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu tổ công tác của Bộ Y tế tại Bắc Giang điều phối linh hoạt, có thể chuyển những ca F0 không có triệu chứng đến khu các ly tập trung và giám sát chặt chẽ để giảm tải cho bệnh viện.

Những bệnh nhân nặng sẽ điều trị tại bệnh viện chuyên khoa và đa khoa có kết nối khám chữa bệnh từ xa với đầu cầu của Trung ương: “Bây giờ phải linh hoạt, không phải cứ F0 là điều trị tại bệnh viện. Nếu bệnh nhân nhiều, F0 không có triệu chứng thì có thể cho vào khu cách ly nghiêm ngặt. Yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo trang bị ngay camera thông minh tại tất cả các phòng cách ly, khu vực cách ly tập trung, kết nối với Trung ương để cùng giám sát…”.

Trước đó, Bộ trưởng Nguyễn Thanh cùng đoàn công tác của Bộ Y tế đã kiểm tra công tác phòng chống dịch tại 1 số khu công nghiệp và bệnh viện dã chiến ở tỉnh Bắc Giang, tiếp nhận những đề xuất kiến nghị để có thể hỗ trợ, chi viện kịp thời về chuyên môn và trang thiết bị y tế. Ngoài 2 ổ dịch tại khu công nghiệp, Bắc Giang còn có ổ dịch thứ 3 tại xã phương Sơn, huyện Lục Nam với 6 ca F0 đã được khống chế, không còn khả năng bùng phát ra cộng đồng.

Tin bài liên quan