Thượng tướng Lê Quý Vương, Bùi Văn Nam, Nguyễn Văn Thành (từ trái qua phải). Ảnh: Bộ Công an.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Bùi Văn Nam, Nguyễn Văn Thành (từ trái qua phải). Ảnh: Bộ Công an.

Ba Thượng tướng thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an từ ngày 1/6

0:00 / 0:00
0:00
Theo quy định, 3 Thượng tướng Lê Quý Vương, Bùi Văn Nam và Nguyễn Văn Thành đều đến tuổi nghỉ hưu.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký các quyết định thôi giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an đối với 3 Thượng tướng.

Cụ thể, tại Quyết định 832/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, thôi giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an từ ngày 1/6/2021.

Thượng tướng Lê Quý Vương sinh năm 1956 (65 tuổi) tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an từ 3/2010 và giữ chức vụ này cho tới nay.

Thượng tướng Lê Quý Vương là Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XI, và XII.

Tại Quyết định 833/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, thôi giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an từ ngày 1/6/2021.

Thượng tướng Bùi Văn Nam sinh năm 1955 (66 tuổi) tại huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Thượng tướng Bùi Văn Nam được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an vào năm 2009. Tới năm 2011, ông được Bộ Chính trị điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.

Sau 2 năm, ông quay trở lại Bộ Công an, tiếp tục giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an. Từ tháng 8/2018, ông được bổ nhiệm làm Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an theo quyết định số 4369 của Bộ Công an tới tháng 5/2020.

Thượng tướng Bùi Văn Nam cũng là Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XI, XII.

Tại Quyết định 834/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, thôi giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an từ ngày 1/6/2021.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành sinh năm 1957 (64 tuổi) tại huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Ông Thành được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an từ tháng 12/2015 tới nay.

Trước đó, ông từng nhiều năm công tác tại Hải Phòng, từng giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng. Ông giữ chức Phó Chánh Văn phòng T.Ư Đảng từ 12/2014 - 12/2015.

Ông Thành cũng là Ủy viên T.Ư Đảng 2 khóa XI, XII.

Sau khi các ông Lê Quý Vương, Bùi Văn Nam, Nguyễn Văn Thành thôi giữ chức vụ Thứ trưởng, Bộ Công an còn 6 Thứ trưởng gồm: Trung tướng Trần Quốc Tỏ; Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn; Trung tướng Lương Tam Quang; Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc; Thiếu tướng Lê Quốc Hùng; Thiếu tướng Lê Tấn Tới.

Tin bài liên quan