Nhiều doanh nghiệp gặp lúng túng với mô hình 3 tại chỗ. Ảnh Lê Toàn

Nhiều doanh nghiệp gặp lúng túng với mô hình 3 tại chỗ. Ảnh Lê Toàn

Bà Mary Tarnowka, Giám đốc điều hành AmCham Việt Nam: Tổ công tác của Covid-19 cần có đại diện của doanh nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Theo đại diện AmCham Việt Nam, Tổ công tác Covid-19 cần có đại diện của các doanh nghiệp và các ban ngành để tạo điều kiện thuận hỗ trợ cho doanh nghiệp và các dịch vụ nhà ở cho công nhân.

Tham dự cuộc họp trực tuyến với Phòng thương mại và công nghiệp (VCCI) và đại diện các ngành hàng để bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp chiều ngày 4/8 ngay trong khách sạn nơi đang được cách ly, bà Mary Tarnowka, Giám đốc điều hành AmCham Việt Nam góp ý quy trình cách ly cần xem xét lại đối với những trường hợp có xét nghiệm âm tính và đã thực hiện tiêm chủng đầy đủ.

Bà Mary Tarnowka cho biết, Chủ tịch Amcham năm nay cũng đã bị cách ly 3 lần và khuyến nghị các thủ tục giấy tờ cần được sắp xếp hợp lý hơn, loại bỏ các yêu cầu rườm rà đối việc công chứng giấy tờ trong việc quay trở lại Việt Nam làm việc của các chuyên gia nước ngoài.

Theo bà Mary Tarnowka, AmCham Việt Nam đang tiếp tục vận động để Hoa Kỳ tài trợ thêm vaccine và các thiết bị y tế cho Việt Nam chống dịch. Bà cũng cho rằng, việc tiêm chủng cần ưu tiên hàng đầu theo từng đối tượng và nhóm có mức độ rủi ro. Việc phân phối sẽ tập trung vào các khu vực đang có dịch lớn như TP.HCM và các khu vực vùng Đông Nam Bộ, vì đây cũng là nơi tập trung các hoạt động sản xuất kinh tế lớn.

Đối với chính sách phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiện nay của Chính phủ, đại diện Amcham Việt Nam cho rằng, quy định mô hình 3 tại chỗ, 1 cung đường 2 địa điểm xét về thời gian dài sẽ không bền vững đối với vấn đề sản xuất cho doanh nghiệp. Chính vì thế, cơ quan chức năng cần nới lỏng mô hình 3 tại chỗ, cho phép doanh nghiệp đưa rước công nhân về nhà, yêu cầu doanh nghiệp chịu trách nhiệm và đảm bảo quy trình sức khỏe nghiêm ngặt nhất cho công nhân của mình.

Ngoài ra, Chính phủ cần có quy định cho doanh nghiệp mua test nhanh Covid-19, nhanh chóng giải phóng các trường hợp xét nghiệm âm tính và cần quy định thời gian phù hợp cho những người cách ly.

Để tháo gỡ những khó khăn của doanh nghiệp và đưa giải pháp thực tế hơn trong việc áp dụng các quy định phòng chống dịch bệnh thì Tổ công tác Covid-19 cũng cần có đại diện của các doanh nghiệp và các ban ngành để tạo điều kiện thuận hỗ trợ cho các doanh nghiệp và các dịch vụ nhà ở cho công nhân.

Theo bà Mary Tarnowka, tắc nghẽn trong vận tải giao thông là quan ngại hàng đầu các doanh nghiệp thuộc Amcham. Các mặt hàng nông sản đang bị đi vòng qua các tỉnh thành khác gây ra sự gián đoạn trong quy trình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Ngoài ra, việc các địa phương còn có những cách diễn giải khác nhau về quy định các mặt hàng không thiết yếu cũng khiến các chuỗi cung ứng hàng hóa cho doanh nghiệp bị đứt gãy. “Cần phải có giải pháp và thống nhất ngay vấn đề này”, bà Mary Tarnowka nói.

Giám đốc điều hành AmCham Việt Nam cũng nói rằng, Chính phủ cần xây dựng lộ trình phục hồi kinh tế kỹ càng và vaccine là một yếu tố vô cùng quan trọng. AmCham sẵn sàng hợp tác với các cơ quan chức năng để cùng xây dựng lộ trình này.

Tin bài liên quan