Ba Lan đền tiền cho người tiêm vaccine Covid-19 nếu có tác dụng phụ

0:00 / 0:00
0:00
Mức bồi thường sẽ được dao động từ 2.000-2.500 euro.
Ba Lan đền tiền cho người tiêm vaccine Covid-19 nếu có tác dụng phụ

Bộ trưởng Bộ Y tế Ba Lan Adam Niedzielski hôm nay cho biết, Chính phủ nước này đang chuẩn bị thành lập một quỹ dùng để trả các khoản chi phí cho những người được tiêm vaccine Covid-19 nhưng bị tác dụng phụ với các mũi tiêm.

Bộ trưởng Niedzielski cho biết, mức bồi thường sẽ được dao động từ 2.000-2.500 euro. Trong trường hợp người tiêm bị sốc phản vệ sau khi tiêm và phải nằm viện sẽ được thanh toán viện phí lên tới 14 ngày. Ngân sách của quỹ sẽ được lấy từ số tiền Chính phủ đã phân bổ để đối phó với đại dịch Covid-19 và tiền đóng góp từ các nhà sản xuất vaccine.

Theo ông Niedzielski, Ba Lan là một trong những quốc gia có tỉ lệ người tiêm vaccine bị phản ứng thấp trong khu vực và thế giới. Trong số 250.000 công dân Ba Lan đã được tiêm vaccine Covid-19, chỉ có 37 trường hợp ghi nhận bị phản ứng trong đó có 32 trường hợp ở thể nhẹ, 4 người ở thể nặng và 1 trường hợp ở mức nghiêm trọng.

Việc thành lập quỹ bồi thường là bước đi cụ thể của Chính phủ Ba Lan nhằm giúp người dân loại bỏ được những phiền phức liên quan đến thủ tục yêu cầu bồi thường trong trường hợp xảy ra các phản ứng không mong muốn sau khi tiêm. Mục tiêu của chính phủ là sẽ phát triển quỹ này thành một cơ quan riêng biệt trong tương lai.

Tin bài liên quan