Argentina thúc đẩy hợp tác năng lượng hạt nhân với Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
Argentina và Trung Quốc sẽ tìm cách đẩy mạnh trao đổi các giải pháp công nghệ liên quan đến năng lượng hạt nhân thông qua một loạt thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước.
(Nguồn: fundeps.org)

(Nguồn: fundeps.org)

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, ngày 12/1, Bộ Ngoại giao Argentina thông báo chính phủ nước này sẽ ký kết Bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân với Trung Quốc trong khuôn khổ chuyến thăm của Tổng thống Alberto Fernández tới Bắc Kinh, dự kiến diễn ra vào tháng Hai tới.

Trong Bản ghi nhớ này, Argentina và Trung Quốc sẽ tìm cách đẩy mạnh trao đổi các giải pháp công nghệ liên quan đến năng lượng hạt nhân thông qua một loạt thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước.

Theo Bộ Ngoại giao Argentina, nước này sẽ cung cấp cho Trung Quốc các giải pháp công nghệ trong lĩnh vực y học hạt nhân dựa trên các thỏa thuận hiện có giữa các doanh nghiệp Trung Quốc với Nuclearis, một tập đoàn chuyên về năng lượng hạt nhân tại quốc gia Nam Mỹ.

Ngoài ra, hai bên sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hai công ty của Argentina là Conuar và Impsa tiếp quản các nhà máy sử dụng lò phản ứng hạt nhân nước nặng CANDU tại Trung Quốc.

Biên bản ghi nhớ trên cũng sẽ bao gồm việc công bố thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Tập đoàn Đầu tư điện lực nhà nước Trung Quốc (SPIC) – một trong những nhà sản xuất điện mặt trời lớn nhất thế giới - và Tập đoàn công nghệ cao Invap của Argentina.

Theo Bộ Ngoại giao Argentina, năng lượng hạt nhân hiện chiếm khoảng 7,5% tổng sản lượng điện của nước này. Argentina cũng nằm trong danh sách số ít các quốc gia trên thế giới có khả năng làm giàu uranium.

Vào năm 2015, Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Argentina và Tập đoàn Nguyên tử Quốc gia Trung Quốc đã ký thỏa thuận hợp tác về việc tài trợ và xây dựng hai nhà máy điện hạt nhân tại quốc gia Nam Mỹ này, với tổng vốn đầu tư 15 tỷ USD. Theo đó, hai nhà máy mang tên Atucha III và Atucha IV sẽ được xây dựng với tín dụng ưu đãi và dịch vụ do Trung Quốc cung cấp.

Trước đó, hai nước cũng đã ký thỏa thuận thành lập liên doanh xây dựng nhà máy điện hạt nhân Atucha III ở thành phố Lima, tỉnh Buenos Aires với vốn đầu tư gần 6 tỷ USD.

Tin bài liên quan