Warren Buffett gần đây rất chuộng cổ phiếu Apple. Ảnh: AFP, CNN

Warren Buffett gần đây rất chuộng cổ phiếu Apple. Ảnh: AFP, CNN

Apple sắp thành công ty 1.000 tỷ USD

Cổ phiếu Apple tiếp tục lập kỷ lục hôm qua, kéo vốn hóa Táo Khuyết vượt 940 tỷ USD.

Phiên đầu tuần, cổ phiếu Apple tiếp tục tăng 2%, sau khi đã tăng gần 4% thứ Sáu tuần trước. Hiện vốn hóa hãng này đã lên trên 940 tỷ USD, tiến sát mốc 1.000 tỷ USD.

Mã này được mua vào nhiều sau tin Berkshire Hathaway - công ty của huyền thoại đầu tư Warren Buffett mua thêm 75 triệu cổ phiếu trong quý I. Tổng cộng, họ hiện nắm hơn 240 triệu cổ phiếu Apple, nâng tỷ lệ sở hữu tại đây lên 5%.

Apple đang có một tháng 5 khá tuyệt vời. Ngày 1/5, họ khiến cả Wall Street ngạc nhiên với lợi nhuận quý I vượt dự báo, dù doanh số bán iPhone tại Mỹ chậm lại. Họ cũng được cổ đông hoan nghênh với chương trình mua lại cổ phiếu khổng lồ, đồng thời tăng cổ tức đáng kể. Từ đầu tháng, cổ phiếu Apple đã tăng 13%.

Buffett cũng ca ngợi chương trình mua lại cổ phiếu của Apple trong Đại hội Cổ đông Berkshire cuối tuần trước. Ông cho rằng đây là cách Apple dùng núi tiền khá hợp lý.

Trước đó, nhà đầu tư từng lo ngại thời hoàng kim của Apple đã lùi xa. Tuy nhiên, nhờ sự ủng hộ của Buffett, cổ phiếu Apple đột ngột được đánh giá cao về cả giá trị lẫn khả năng tăng trưởng.

So với các hãng công nghệ khác, Apple hoạt động khá tốt. Họ có thể là công ty Mỹ đầu tiên chạm mốc vốn hóa 1.000 tỷ USD. Tuy nhiên, 3 công ty phía sau cũng không cách họ quá xa. Microsoft và Alphabet (công ty mẹ của Google) đều có vốn hóa khoảng 750 tỷ USD. Con số này của Amazon hiện là 772 tỷ USD.

Tin bài liên quan