Apple bị yêu cầu hoàn trả 14,5 tỷ USD tiền thuế

Apple bị yêu cầu hoàn trả 14,5 tỷ USD tiền thuế

(ĐTCK) Apple Inc đã bị yêu cầu hoàn trả 13 tỷ euro (14,5 tỷ USD) tiền thuế sau khi Uỷ ban châu Âu cho biết Cộng hòa Ireland đã giảm thuế trái luật cho sản phẩm iPhone.

Giới chức Liên minh châu Âu (EU) cho biết, Apple đã được lợi từ “những ưu đãi thuế đặc biệt” tại Ireland, giúp Công ty “nhận được những lợi thế lớn so với các đối thủ khác trong ngành”.

13 tỷ euro là số tiền thuế ưu đãi lớn nhất trong 3 năm qua tại châu Âu.

Cả Apple và chính phủ Ireland cho biết sẽ đấu tranh chống lại quyết định này.

“Ireland đã cung cấp những lợi ích thuế trái luật cho Apple, giúp Công ty này trả số tiền thuế ít hơn các công ty khác trong nhiều năm. Sự đối đãi đặc biệt này cho phép Apple giảm mức đóng thuế từ khoảng 1% lợi nhuận tại châu Âu năm 2003 xuống 0,005% năm 2014”, bà Margrethe Vestager, người đứng đầu Hội đồng Cạnh tranh EU cho biết.

Trong tháng trước, Apple thu về 232 tỷ USD tiền mặt, và 214 tỷ USD trong số đó được lưu giữ tại nước ngoài.

Theo các chuyên gia, việc phải trình diện tại tòa án châu Âu sẽ mất nhiều thời gian, đồng nghĩa với việc số tiền cuối cùng mà Apple phải trả vẫn chưa thể biết chính xác. Tuy nhiên, con số này có thể lên tới 19 tỷ euro.

Tin bài liên quan