APG giải thích việc bị cảnh cáo

APG giải thích việc bị cảnh cáo

(ĐTCK) Trung tâm lưu ký (VSD) vừa có quyết định cảnh cáo CTCK An Phát (APG), do trong tháng 3/2013, Công ty đã 3 lần bị VSD nhắc nhở bằng văn bản về các vi phạm trong hoạt động nghiệp vụ.

Tổng giám đốc APG Trần Thiên Hà cho biết, lỗi của APG xuất phát từ sơ suất của bộ phận kế toán, nên Công ty chậm thanh toán phí lưu ký hàng tháng theo quy định cho VSD, chứ không có bất kỳ vi phạm nào khác trong hoạt động kinh doanh.

Ông Hà cho biết thêm, vừa qua, APG hoãn tổ chức ĐHCĐ, bởi HĐQT cần có thêm thời gian để thống nhất chiến lược phát triển Công ty trong giai đoạn tới. Sau quá trình tái cơ cấu, hoạt động của APG đang tích cực hơn, nhờ chi phí hoạt động được tiết giảm tối đa. Dự kiến tại ĐHCĐ thường niên năm 2013 sắp triệu tập, APG sẽ trình phương án hoạt động bình thường trở lại, sau khi ĐHCĐ bất thường diễn ra cuối năm ngoái thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét chấm dứt tư cách thành viên giao dịch trên HOSE và HNX vào thời điểm thích hợp.