Đội tuyển Olympic Anh đang giành được thành tích tốt nhất kể từ thế vận hội đầu tiên tổ chức tại
Tại Thế vận hội
Thế vận hội Athens 2004 cũng cho hiệu quả tương tự và tới Olympic Bắc Kinh 2008, đoàn Anh gặt hái được tới 19 huy chương vàng trong tổng số 47 huy chương. Giáo sư David Forrest – một nhà kinh tế học thể thao tại Đại học
60% số tiền này do National Lottery bỏ ra và 40% còn lại là từ Bộ Tài chính. Những môn thể thao thành công hơn sẽ được đầu tư mạnh. Ở Bắc Kinh, các môn như điền kinh, đua xe đạp, rowing, đua thuyền và bơi lội chiếm tới 50% tổng số tiền đầu tư và đã giành được 36 trên tổng số 47 huy chương.
Năm 2012, kịch bản tương tự cũng đang diễn ra khi 5 môn này đã giành tới 27 trên 48 huy chương của đoàn thể thao Anh. Và cứ như vậy, những môn được đầu tư nhiều lại càng ngày càng thành công. Với số tiền đầu tư lên tới 264 triệu bảng, tính đến nay, trung bình mỗi chiếc huy chương của Anh đã tiêu tốn 5,5 triệu bảng.
Giáo sư Forrest cũng cho biết việc đầu tư này chỉ nước giàu mới áp dụng được. Có những môn mà những nước nghèo gần như không có khả năng tranh chấp huy chương nếu không chi mạnh tay, đó là đua thuyền, đua xe đạp, bơi lội và cưỡi ngựa. Ngược lại, đấu vật, judo, cử tạ và thể dục dụng cụ lại là thế mạnh của các quốc gia đang phát triển.
Theo giáo sư Stefan Szymanski từ Đại học Michigan, gần 15% số huy chương của tất cả các kỳ Olympic thuộc về nước Mỹ và 60% là về tay châu Âu. Đó đều là những nơi giàu có và mật độ dân số lớn. Giáo sư Forrest cũng bổ sung thêm: “Nếu bạn theo dõi giải đấu theo kiểu nước mình chơi tốt thế nào so với các nước khác, thì bạn đang nhầm! Vì thực tế, bảng thành tích được quyết định bởi việc nước đó giàu đến cỡ nào!”.