Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Anh có thể cấp khoản tín dụng 1,5 tỷ bảng phát triển hạ tầng Việt Nam

Giám đốc Điều hành Cơ quan Tín dụng Xuất khẩu Anh Quốc (UK Export Finance), ông Louis Taylor sẽ thăm Việt Nam từ ngày 10/5 đến 12/5, nhằm tìm kiếm cơ hội cung cấp khoản tín dụng lên đến 1,5 tỷ bảng Anh (khoảng 45.000 tỷ đồng) cho phát triển cơ sở hạ tầng tại Việt Nam.
Theo thông tin từ Đại sứ quán Anh tại Hà Nội, trong chuyến thăm này, ông Taylor sẽ gặp gỡ các nhà tài trợ dự án của Việt Nam, bao gồm cả Chính phủ và tư nhân, để thảo luận những gói hỗ trợ tín dụng dài hạn mang tính cạnh tranh. 

Bên cạnh đó, cơ quan Tín dụng Xuất khẩu Anh Quốc cũng có kế hoạch tìm kiếm các cơ hội hỗ trợ tín dụng cho các dự án trong nhiều lĩnh vực khác nhau tại Việt Nam.

Trước đó, ông Taylor đã từng giữ chức Giám đốc điều hành của Ngân hàng Standard Chartered tại Việt Nam, Campuchia và Lào cũng như Phó Chủ tịch của Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam.
Tin bài liên quan