Ả Rập Xê út dự định sẽ khôi phục hoàn toàn sản lượng khai thác dầu vào cuối tháng 11

Ả Rập Xê út dự định sẽ khôi phục hoàn toàn sản lượng khai thác dầu vào cuối tháng 11

(ĐTCK) Theo nguồn tin của CNBC, Amin Nasser, Tổng giám đốc điều hành của Công ty Dầu Ả Rập Xê-út (Saudi Aramco) cho biết tại Hội nghị Oil & Money ở London, sản lượng dầu của công ty dầu mỏ lớn nhất thế giới này sẽ được khôi phục hoàn toàn vào cuối tháng 11.

Năng lực sản xuất tối đa của Saudi Aramco là 12 triệu thùng mỗi ngày. Tuy nhiên, công ty này giữ sản xuất ở dưới mức thối đa như một phần của thỏa thuận cắt giảm sản lượng của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa và Nga (OPEC+).

Cách đây gần một tháng, công suất của Saudi Aramco đã bị gián đoạn 5,7 triệu thùng/ngày sau vụ các máy bay không người lái tấn công vào hai cơ sở dầu mỏ trọng yếu ở Ả Rập Xê-út, bao gồm cả nhà máy lọc dầu lớn nhất thế giới.

Các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ quan trọng của Ả Rập Xê-út đã làm gia tăng mối lo ngại của các nhà đầu tư về khả năng các cuộc tấn công mới trong tương lai khi mà tình hình ở Trung Đông luôn trong tình trạng căng thẳng.

Đây được cho là lý do làm làm lu mờ triển vọng IPO của Saudi Aramco.

Tuy nhiên, kể từ khi vụ tấn công xảy ra, bên cạnh việc nhanh chóng khắc phục các sự cố, Saudi Aramco duy trì hoạt động cung cấp dầu mỏ tới các khách hàng như thường lệ bằng cách sử dụng lượng dầu dự trữ và đẩy mạnh khai thác các khu mỏ khác.

Saudi Aramco  đang nỗ lực hết sức nhằm đưa hoạt động sản xuất về bình thường và chuẩn bị cho kế hoạch IPO sẽ diễn ra vào tháng 11.

Việc niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Saudi có thể diễn ra vào tháng 11, mặc dù các kế hoạch chưa được hoàn thiện, các nguồn tin của Bloomberg cho biết.

Theo The Wall Street Journal, Aramco có thể bán ra 10% thay vì 5% cổ phần như được lên kế hoạch trước đó. Giới chức Ả Rập Xê-út định giá Aramco ở mức khoảng 2.000 tỷ USD.

Tin bài liên quan