87 người tiếp xúc với bệnh nhân thứ 50 ở Núi Trúc đều âm tính với Covid-19

Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội vừa thông tin kết quả xét nghiệm của 87 người tiếp xúc với bệnh nhân số 50 (ở Núi Trúc, Ba Đình) và trường hợp Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng.
Sau khi đi từ Paris về, bệnh nhân số 50 đã sinh sống tại tầng 10 tòa nhà Lancaster (địa chỉ 20 phố Núi Trúc, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, TP Hà Nội)

Sau khi đi từ Paris về, bệnh nhân số 50 đã sinh sống tại tầng 10 tòa nhà Lancaster (địa chỉ 20 phố Núi Trúc, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, TP Hà Nội)

Chiều tối 14/3,Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP. Hà Nội thông báo, những người đã tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19 thứ 50 bước đầu có kết quả xét nghiệm âm tính. 

Cụ thể, 87 người trong đó có những người tiếp xúc với bệnh nhân số 50 (là nam giới, 50 tuổi) trong cuộc họp của Vietnam Airlines, và tiếp xúc của tiếp xúc với bệnh nhân này có kết quả xét nghiệm bước đầu đều âm tính. 

Nam bệnh nhân số 50 có địa chỉ tại phố Núi Trúc (quận Ba Đình, TP Hà Nội). Bệnh nhân đi công tác tại Paris (Pháp) và về nước vào sáng 10/3 trên chuyến bay VN18. Chiều ngày 10 và 11/3, bệnh nhân đến cơ quan tại quận Long Biên và có tiếp xúc với nhiều người tại cơ quan.

Ngày 12/3, bệnh nhân ở nhà, thấy mệt và đau đầu. Đến trưa ngày 13/3, bệnh nhân vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Tại đây, bệnh nhân được xét nghiệm và chẩn đoán dương tính với Covid-19.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội cũng cho biết, kết quả xét nghiệm lần 3 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng âm tính với Covid-19.

Lần thứ 3 xét nghiệm của Bộ trưởng vẫn cho kết quả âm tính như 2 lần trước. Bộ Y tế trước đó cũng khẳng định Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã được lấy mẫu xét nghiệm tại 2 phòng xét nghiệm đạt chuẩn quốc gia và đạt chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Tin bài liên quan