Nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos hiện là người giàu nhất thế giới. Ảnh: Internet.

Nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos hiện là người giàu nhất thế giới. Ảnh: Internet.

500 người giàu nhất hành tinh mất 117 tỷ USD hôm qua

Chứng khoán Mỹ hôm 5/8 tệ nhất từ đầu năm khiến tài sản của giới siêu giàu bốc hơi 117 tỷ USD, Jeff Bezos mất nhiều nhất với 3,4 tỷ USD.

Theo Bloomberg, 500 người giàu nhất hành tinh đã mất 2,1% tổng tài sản, tương đương 117 tỷ USD khi chứng khoán Mỹ có phiên giao dịch hôm qua (5/8) lao dốc mạnh nhất kể từ đầu năm.

DJIA hôm qua có thời điểm mất tới 961 điểm. Chốt phiên, chỉ số này giảm 2,9% - tệ nhất từ đầu năm. S&P 500 có phiên giảm thứ 6 liên tiếp, mất gần 3%. Còn Nasdaq Composite giảm 3,5% - mạnh nhất kể từ cuối năm ngoái.

Do đó, 21 tỷ phú trong danh sách Bloomberg Billionaires Index mất 1 tỷ USD hoặc có thể nhiều hơn trong bối cảnh giới đầu tư phản ứng với căng thẳng thương mại Mỹ - Trung ngày càng gia tăng.

Tỷ phú thiệt hại nhiều nhất là nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos với 3,4 tỷ USD. Tuy nhiên, ông vẫn là người giàu nhất thế giới với khối tài sản trị giá 110 tỷ USD.

Người giàu thứ nhì thế giới – ông chủ LVMH Bernard Arnault mất 3,2 tỷ USD. Tiếp theo là nhà sáng lập Facebook Mark Zuckerberg bị "bốc hơi" khối tài sản 2,8 tỷ USD, Bill Gates mất 2 tỷ USD.

Vài tuần gần đây, ngoài căng thẳng thương mại, một số yếu tố khác cũng làm ảnh hưởng đến tài sản của người giàu tại một số khu vực.

Trong đó, giới thượng lưu ở Hong Kong chịu thiệt hại sau 9 tuần biểu tình gây náo loạn các khu trung tâm tài chính khiến thị trường chứng khoán sụt giảm và tạo áp lực lên tăng trưởng. Từ ngày 23/7, 10 người giàu nhất Hong Kong đã mất 19 tỷ USD.

Theo Bloomberg, dù chứng kiến mức sụt giảm tổng giá trị tài sản mạnh hôm qua, 500 người giàu nhất thế giới vẫn sở hữu 5.400 tỷ USD. Tính từ đầu năm, khối tải sản của những tài phiệt vẫn tăng trưởng 11%.

Tin bài liên quan