Ông Lã Quý Hưng, Trưởng Đại diện Báo Đầu tư tại khu vực (hàng thứ 2 - bên phải) và ông Đặng Thanh Sơn, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình (hàng thứ 2 - bên trái) trao học bổng cho hoc sinh Trường Tiểu học, THCS xã Gia Hưng.

Ông Lã Quý Hưng, Trưởng Đại diện Báo Đầu tư tại khu vực (hàng thứ 2 - bên phải) và ông Đặng Thanh Sơn, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình (hàng thứ 2 - bên trái) trao học bổng cho hoc sinh Trường Tiểu học, THCS xã Gia Hưng.

50 suất học bổng của Báo Đầu tư đến với học sinh Ninh Bình

Hòa cùng không khí kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Báo Đầu tư đã dành tặng 50 suất học bổng Vì trẻ em Việt Nam - Swing for the Kids với tổng trị giá 25 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, phấn đấu vươn lên học tập tốt tại Trường Tiểu học và THCS xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

Tại buổi lễ, ông Lã Quý Hưng, Trưởng Đại diện Báo Đầu tư tại khu vực chia sẻ: Những suất học bổng của Báo Đầu tư cùng các nhà tài trợ là sự ghi nhận, sẻ chia, động viên các em học sinh tiếp tục vượt khó, vươn lên trong học tập, trở thành những công dân tốt, có ích cho gia đình và xã hội. 

Thay mặt các bậc phụ huynh và các em học sinh được nhận học bổng, bà Đinh Thị Thu Hiền, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Gia Hưng đã bày tỏ cảm ơn đến Báo Đầu tư, Ban tổ chức Giải Golf, các nhà tài trợ. Nghĩa cử cao đẹp này sẽ tiếp thêm động lực cho các em tiếp tục nuôi dưỡng và thực hiện ước mơ. 

Ra đời năm 2007, Giải golf từ thiện thường niên Vì trẻ em Việt Nam – Swing for the Kids là nơi hội tụ của những tấm lòng hào hiệp, những trái tim nhân ái trên khắp cả nước, tạo thêm cơ hội để các em hiếu học thực hiện ước mơ đến trường, giúp các em phần nào vơi đi khó khăn và tiếp thêm động lực vươn lên trong cuộc sống. 

Sau 13 kỳ tổ chức giải, đến nay Ban tổ chức giải đã nhận được gần 17 tỷ đồng từ các nhà tài trợ và Golf thủ. Giải golf đã mang tới hơn 15.000 suất học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, học giỏi; xây dựng và trang bị nhiều phòng học vi tính cho các trường học và hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp các cơ sở học tập tại 40 tỉnh, thành phố trên cả nước thông qua Quỹ học bổng Vì trẻ em Việt Nam và Quỹ Khuyến học Việt Nam.

Tin bài liên quan