Cưỡng chế công trình vi phạm trên đất rừng Sóc Sơn vào tháng 4/2019. Ảnh: Võ Hải

Cưỡng chế công trình vi phạm trên đất rừng Sóc Sơn vào tháng 4/2019. Ảnh: Võ Hải

39 lãnh đạo, cán bộ huyện Sóc Sơn bị kỷ luật, nặng nhất là buộc thôi việc

Báo cáo của UBND huyện Sóc Sơn gửi UBND TP. Hà Nội liên quan đến vụ việc vi phạm đất rừng Sóc Sơn nêu rõ, 80 lãnh đạo, cán bộ ở Sóc Sơn phải kiểm điểm, xem xét trách nhiệm. Trong số đó, 39 người bị kỷ luật với các hình thức từ khiển trách đến buộc thôi việc.

Cụ thể, về kiểm điểm chính quyền, huyện Sóc Sơn đã tiến hành xem xét kỷ luật đối với 39/80 trường hợp. Trong số này đã buộc thôi việc 2 trường hợp là công chức, lao động hợp đồng; cách chức hai trường hợp thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; cảnh cáo 6 trường hợp (trong đó một trường hợp thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý và hai trường hợp là công chức, lao động hợp đồng); khiển trách 29 trường hợp (trong đó 11 trường hợp thuộc diện Ban Thường vụ quản lý; 18 trường hợp là công chức, lao động hợp đồng).

Đối với 41/80 trường hợp còn lại, UBND huyện Sóc Sơn cho biết có 19 trường hợp chưa đến mức kỷ luật (trong đó một trường hợp do Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, 18 trường hợp là công chức, lao động hợp đồng); 22 trường hợp không kỷ luật vì hết thời hiệu.

Trong các trường hợp bị xử lý kỷ luật có 1 trường hợp là là Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn, 2 trường hợp nguyên là Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn.

Ngoài ra, UBND huyện Sóc Sơn cũng cho hay đã tổ chức kiểm điểm đối với tập thể lãnh đạo UBND huỵen Sóc Sơn của 3 nhiệm kỳ (2016 - 2011; 2011 - 2016; 2016 - 2021) và các Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện của 3 nhiệm kỳ này. Ngày 20/8/2019, UBND TP. Hà Nội cũng đã có quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn.

Đối với kiểm điểm về Đảng, UBND huyện Sóc Sơn cho hay, Huyện ủy Sóc Sơn đã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể Ban thường vụ Huyện ủy 3 nhiệm kỳ (2005 - 2010; 2010 - 2015 và 2015 - 2020) và các cá nhân có trách nhiệm liên quan trong 3 nhiệm kỳ trên và có báo cáo gửi Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hà Nội xem xét.

Báo cáo của UBND huyện Sóc Sơn nêu: “Ngày 31/7/2019, Ban thường vụ Thành uỷ đã có thống báo kết luật về kết quả kiểm điểm đối với tổ chức đảng, đảng viên có liên quan đến sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất rừng Sóc Sơn giai đoạn 2008 - 2018. Theo đó, Ban thường vụ Thành uỷ kết luận: Ban Thường vụ Huyện uỷ Sóc Sơn qua ba nhiệm kỳ (từ năm 2006 đến nay) cần nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc”.

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội cũng có các quyết định xử lý kỷ luật đối với 3 lãnh đạo UBND huyện Sóc Sơn thuộc diện Thành ủy quản lý gồm: ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn, chịu hình thức khiển trách; ông Vương Văn Bút và ông Tạ Văn Đạo, nguyên là Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn, cùng chịu hình thức cảnh cáo.

Bên cạnh đó, Huyện uỷ Sóc Sơn cũng cách chức Bí thư Đảng uỷ Đảng bộ Đội Thanh tra Xây dựng huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với ông Đào Văn Sửu, Phó Giám đốc Trung tâm quản lý khu du lịch đền Sóc Sơn và điều chuyển ông Sửu về làm Phó giám đốc Trung tâm quản lý khu du lịch  - di tích đền Sóc Sơn.

Trước đó, cuối tháng 3/2019, thành phố công bố kết luận thanh tra, trong đó chỉ ra hàng nghìn công trình xây dựng vi phạm trên đất rừng Sóc Sơn. Chỉ hai xã Minh Phú, Minh Trí và khu vực ven 7 hồ lớn trong quy hoạch rừng đã có 797 công trình vi phạm.

Sau đó một tháng, UBND TP Hà Nội có văn bản giao Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm theo quy định đối với tập thể và cá nhân liên quan, đồng thời tổ chức cưỡng chế ngay các công trình vi phạm được lập hồ sơ xử lý trong các năm 2017, 2018 trên địa bàn 10 xã và thị trấn Sóc Sơn.

Đặc biệt, với các công trình vi phạm về đất đai, sử dụng đất không đúng mục đích, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, vi phạm trật tự xây dựng giai đoạn 2006 - 2018 tại thị trấn Sóc Sơn và 10 xã trên, huyện phải lập kế hoạch và thiết lập hồ sơ, phương án xử lý, khắc phục.

Tin bài liên quan