2 bệnh nhân mắc Covid-19 ở Quảng Trị đã di chuyển nhiều nơi

0:00 / 0:00
0:00
Ngành Y tế tỉnh Quảng Trị sẽ tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả trường hợp F1 và F2.
Ngày 7/8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị họp bàn phương án chống dịch.

Ngày 7/8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị họp bàn phương án chống dịch.

Ngày 7/8, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị tiếp tục truy vết, mở rộng danh sách tiếp xúc gần với 2 bệnh nhân số 749 và 750 mắc Covid-19 để kịp thời khoanh vùng. Ngành Y tế tỉnh này sẽ tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả trường hợp F1 và F2.

Tỉnh Quảng Trị vừa kích hoạt đội cơ động phản ứng nhanh của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phối hợp với các đội cơ động phản ứng nhanh thành phố Đông Hà, huyện Vĩnh Linh để điều tra lịch trình của bệnh nhân, lập danh sách F1 đến F3.

Hiện nay, có 73 người là F1 của 2 bệnh nhân số 749 và 750 mắc Covid-19 đã được đưa vào cơ sở cách ly tập trung, còn các trường hợp F2 sẽ cách ly tại nhà, kiểm soát chặt chẽ. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị đã sẵn sàng triển khai phương án cách ly vùng (cụm dân cư/khu phố) tại 2 khu vực là khu phố 9, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà và thôn Đơn Duệ, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh.

Bệnh nhân 749 sống tại thôn Đơn Duệ, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh, là nhân viên y tế Trung tâm y tế huyện Vĩnh Linh. Ngày 17/7, bệnh nhân này thăm người thân tại khoa ngoại thần kinh- Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng, hôm sau có dấu hiệu số nhẹ, đau họng.

Ngày 1/8, bệnh nhân được chuyển đến cách ly tại bệnh viện chuyên khoa Lao và Bệnh phổi. Bệnh nhân này đã từng đi làm răng tại phòng răng Pháp Việt, thành phố Huế; đi làm tại các trạm y tế xã Vĩnh Hà, trạm y tế Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh; đi viếng nghĩa trang liệt sĩ cùng đoàn thanh niên trung tâm y tế Vĩnh Linh.

Bệnh nhân số 750 sống tại khu phố 9, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà, có tiếp xúc với bệnh nhân 749 vào ngày 18/7 tại Huế và ngày 20/7 bệnh nhân 750 di chuyển về Quảng Trị. Ngày 25/7, bệnh nhân này bị sốt nhẹ, đau họng, mỏi người.

Bệnh nhân 750 đã đi đến nhiều nơi tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Bệnh nhân này đi ăn tại 1 quán cháo bò trên đường Hải Triều; đi làm tại công ty Bảo Châu (thành phố Đông Hà); đi uống cà phê tại huyện Vĩnh Linh và 1 số quán tại thành phố Đông Hà; thăm chị gái tại bệnh viên đa khoa tỉnh Quảng Trị; ăn tối tại quán mì cay trên đường Ngô Quyền; ăn sáng tại quán phở trên đường Lê Đại Hành; xem phim tại rạp Cinemax, đường Nguyễn Du; tham gia lớp học tiếng Hàn buổi tối. Đến ngày 2/8, bệnh nhân được đưa vào khu cách ly Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà.

Tin bài liên quan