17/18 ủy viên Bộ Chính trị ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV

0:00 / 0:00
0:00
Ngoài Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên, 17/18 ủy viên Bộ Chính trị còn lại đều tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.
Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba.

Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba.

Sáng 16/4, Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lập danh sách chính thức những người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Theo danh sách được ứng cử viên của từng khối, khối các cơ quan Đảng có Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và 10 ứng cử viên khác, gồm: Trần Tuấn Anh (trưởng Ban Kinh tế Trung ương), Bùi Thị Minh Hoài (trưởng Ban Dân vận Trung ương), Lê Minh Hưng (Chánh Văn phòng Trung ương), Trương Thị Mai (trưởng Ban Tổ chức Trung ương), Nguyễn Trọng Nghĩa (trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương), Nguyễn Xuân Thắng (chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), Võ Văn Thưởng (Thường trực Ban Bí thư), Phan Đình Trạc (trưởng Ban Nội chính Trung ương), Lê Hoài Trung (trưởng Ban Đối ngoại Trung ương), Trần Cẩm Tú (chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương).

Khối cơ quan Chủ tịch nước có 3 ứng cử viên, gồm Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải.

Khối Quốc hội có 130 người ứng cử, trong đó có Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, các Phó chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải.

Khối này có một số ứng cử viên mới, gồm phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam -thượng tướng Trần Quang Phương, Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương Y Thanh Hà Niê Kđăm, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng - trung tướng Trần Hồng Minh và Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Phú Cường.

Đáng chú ý, trong số 130 ứng cử viên khối Quốc hội, ngoài các ứng viên tái cử, ứng viên mới có 27 ứng cử viên được giới thiệu từ các cơ quan của Quốc hội, gần 20 ứng cử viên từ các bộ, ngành chuyển sang, số còn lại là từ các đoàn thể, cơ quan Đảng và địa phương.

Khối Chính phủ, danh sách có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh và các Bộ trưởng: Nguyễn Hồng Diên (Bộ Công thương), Đào Ngọc Dung (Bộ Lao động - thương binh và xã hội), Nguyễn Chí Dũng (Bộ Kế hoạch - đầu tư), Phan Văn Giang (Bộ Quốc phòng), Lê Minh Hoan (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn), Nguyễn Văn Hùng (Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch), Tô Lâm (Bộ Công an), Lê Thành Long (Bộ Tư pháp), Nguyễn Thanh Long (Bộ Y tế), Hồ Đức Phớc (Bộ Tài chính), Bùi Thanh Sơn (Bộ Ngoại giao), Nguyễn Kim Sơn (Bộ Giáo dục - đào tạo), Phạm Thị Thanh Trà (Bộ Nội vụ).

Khối quân đội có 12 ứng cử viên, gồm các tướng lĩnh là lãnh đạo Tổng cục Chính trị, lãnh đạo các Quân khu, Quân chủng, Tòa án quân sự Trung ương. Bộ Công an có 2 thứ trưởng tham gia ứng cử.

Chánh án TAND tối cao, viện trưởng VKSND tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước cũng là các ứng cử viên đại biểu Quốc hội của Trung ương.

Khối MTTQ Việt Nam có 29 ứng cử viên, gồm một số thành viên Đoàn chủ tịch, lãnh đạo các đoàn thể, hiệp hội và cá nhân tiêu biểu. Trong số này, có Chủ tịch MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Phó chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh.

4 ứng cử viên ngoài Đảng gồm các ông Nguyễn Văn Thân (Chủ tịch Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ), Nguyễn Tiến Thiện (thượng tọa Thích Đức Thiện, Hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam); Nguyễn Văn Riễn (linh mục, nhà thờ Thánh Giuse, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương); Nguyễn Lân Hiếu (Giám đốc bệnh viện Đại học Y Hà Nội). Trong số này có 3/4 người tái cử , duy nhất ứng viên mới là ông Nguyễn Tiến Thiện (thượng tọa Thích Đức Thiện, Hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam).

Tin bài liên quan