10 người giàu nhất sàn chứng khoán mất hơn 2.100 tỷ đồng tuần qua

10 người giàu nhất sàn chứng khoán mất hơn 2.100 tỷ đồng tuần qua

(ĐTCK) Tuần qua, VN-Index giảm tổng cộng 32,73 điểm (-5,64%) xuống còn 556,3 điểm. Các cổ phiếu lớn như VIC, HPG, HAG... cùng chìm theo thị trường, cuốn bay hàng nghìn tỷ đồng vốn hóa, trong đó thiệt hại nhất chính là Top 10 người giàu nhất trên sàn.

Với việc giảm hơn 4% giá trị, cổ phiếu VIC giảm về mức 40.100 đồng. Điều này khiến tài sản của ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup (VIC) bị “bốc hơi” hơn 905 tỷ đồng xuống còn 21.350 tỷ đồng.

Tương tự, tài sản của bà Phạm Thu Hương và bà Phạm Thúy Hằng, 2 vị Phó chủ tịch VIC, cũng bị giảm lần lượt 156 tỷ đồng và 104 tỷ đồng, xuống tương ứng 3.682 tỷ đồng và 2.459 tỷ đồng.

Như vậy, gia đình tỷ phú Phạm Nhật Vượng mất tổng cộng 1.165 tỷ đồng trong tuần qua.

Tuy không mất nhiều như gia đình ông Phạm Nhật Vượng, song tài sản của ông Trần Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát (HPG) và vợ là bà Vũ Thị Hiền cũng giảm tới hơn 570 tỷ đồng, trong đó ông Long bị mất hơn 442 tỷ đồng xuống 5.567 tỷ đồng, còn bà Hiền mất hơn 128 tỷ đồng xuống 1.612 tỷ đồng. Cổ phiếu HPG là cổ phiếu giảm mạnh trong tuần qua, giảm 7,36%, xuống còn 30.200 đồng.

Với HAG, cổ phiếu này cũng đã giảm tới 4,9% giá trị, về còn 15.400 đồng. Điều này đồng nghĩa với việc tài sản của ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HAG giảm 278 tỷ đồng, xuống còn 5.356 tỷ đồng.

Còn lại, tài sản của bà Nguyễn Hoàng Yến, Ủy viên HĐQT Tập đoàn Masan (MSN) mất gần 79 tỷ đồng, xuống còn 1.791 tỷ đồng; ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen (HSG) mất gần 12 tỷ đồng, xuống 1.235 tỷ đồng; ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI) và CTCP Xuyên Thái Bình (PAN) giảm gần 6 tỷ đồng, xuống 1.540 tỷ đồng; bà Trương Thị Lệ Khanh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Vĩnh Hoàn (VHC) giảm 4,6 tỷ đồng, xuống còn 1.723 tỷ đồng.

Như vậy, 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam tuần qua đã mất 2.114,6 tỷ đồng.
Tin bài liên quan