Ngôi làng 700 năm không sửa đường, đến nhà hàng xóm phải chèo thuyền

Ngôi làng 700 năm không sửa đường, đến nhà hàng xóm phải chèo thuyền

Ngôi làng Giethoorn thơ mộng thuộc tỉnh Overijssel, cách thủ đô Amsterdam, Hà Lan khoảng 120 km đốn tim bất kỳ du khách nào bởi đẹp như trong chuyện cổ tích. Tuy nhiên ngôi làng này không đường đi và hàng xóm đến nhà nhau phải chèo thuyền.
Ngôi làng 700 năm không sửa đường, đến nhà hàng xóm phải chèo thuyền ảnh 1Ngôi làng 700 năm không sửa đường, đến nhà hàng xóm phải chèo thuyền ảnh 2Ngôi làng 700 năm không sửa đường, đến nhà hàng xóm phải chèo thuyền ảnh 3Ngôi làng 700 năm không sửa đường, đến nhà hàng xóm phải chèo thuyền ảnh 4Ngôi làng 700 năm không sửa đường, đến nhà hàng xóm phải chèo thuyền ảnh 5Ngôi làng 700 năm không sửa đường, đến nhà hàng xóm phải chèo thuyền ảnh 6Ngôi làng 700 năm không sửa đường, đến nhà hàng xóm phải chèo thuyền ảnh 7Ngôi làng 700 năm không sửa đường, đến nhà hàng xóm phải chèo thuyền ảnh 8
Tin bài liên quan